MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/06: Thật sự quá bất công cho Văn Toàn

    17:30 Chủ nhật 11/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn HAGL kêu trời vì không được hưởng 11m; "TP.HCM vô địch hay không, không quan trọng"; Cầu thủ Nam Định bị đánh cùi chỏ... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/06.

    HAGL kêu trời vì không được hưởng 11m

    BLĐ HAGL là Nguyễn Tấn Anh nêu ra quan điểm của mình về việc trọng tài chính Đỗ Thành Đệ bỏ qua tình huống 11m của Văn Toàn trong trận gặp Viettel. Ông nói: "Chúng tôi phản ứng tình huống không thổi phạt đền của trọng tài với Văn Toàn, nếu tỷ số là 2-1 có lẽ mọi chuyện đã khác.

    Thật sự quá bất công cho Văn Toàn và đồng đội. Mùa này, Văn Toàn đã có 7 tình huống ở 20 trận bị hậu vệ đối phương đốn ngã trong khu vực cấm địa, nhưng đều bị trọng tài bỏ qua.

    Vấn đề trọng tài đã có từ đầu mùa giải. Ở trận HAGL thua Sài Gòn trên sân nhà, trọng tài đã bỏ qua 2 quả penalty, và một số trận đấu khác nữa.

    Hiện nay, chúng tôi đang thống kê để làm báo cáo khiếu nại. Trận đấu hôm qua với Viettel lại xảy ra tình huống tương tự. Khi tỉ số đang là 1-1, Văn Toàn bị phạm lỗi khi trọng tài đứng ở vị trí quan sát rất tốt. Thế nhưng, trọng tài chính đã bỏ qua lỗi được hưởng 11m tới 100%. Thực sự gây bức xúc rất nhiều cho HAGL".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/06: Thật sự quá bất công cho Văn Toàn - Bóng Đá

     BLĐ HAGL bức xúc vì Văn Toàn thường xuyên bị bỏ qua phạt đền.

    "TP.HCM vô địch hay không, không quan trọng"

    "Bản thân tôi từ đầu mùa giải đến bây giờ hài lòng vì các cầu thủ đã hết mình trong thi đấu, dù kết quả có thế nào. Tôi luôn muốn chơi bóng hết sức mình. Vô địch hay không vô địch không quan trọng. Năm nay không vô địch thì năm sau và năm sau nữa chúng tôi vẫn đang hướng đến mục tiêu đó,” HLV Chung Hae Soung nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/06: Thật sự quá bất công cho Văn Toàn - Bóng Đá

     TP.HCM quyết thi đấu vì người hâm mộ. Ảnh: Viết Định.

    Cầu thủ Nam Định bị đánh cùi chỏ

    Phút 68, ở trận đấu giữa Than Quảng Ninh với Nam Định ở vòng 20 V-League 2019, tiền vệ Nguyễn Hải Huy có pha tranh chấp bóng với Hạ Long (Nam Định) ở bên cánh trái. Hạ Long là người có hành động kéo áo Hải Huy.

    Có lẽ, do tức giận về hành động này của Hạ Long nên Hải Huy đã trả đũa bằng cách đánh cùi chỏ khiến cầu thủ của Nam Định nằm sân. Khi Hạ Long nằm sân, Hải Huy còn có hành vi giẫm nhẹ lên đầu của đối phương.

    Trọng tài chính xác khi thổi 11m TP.HCM

    Ông Dương Văn Hiền , Trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã khẳng định trọng tài đã xử lý đúng tình huống thổi quả 11m phạt TP HCM trong trận đấu giữa Quảng Nam tại vòng 20 V-League 2019.

    "Chúng tôi đã xem lại ngay băng hình và thấy rõ rằng, trọng tài Thái đã quyết định chính xác. Ngô Tùng Quốc đã phạm lỗi ngoài vòng cấm nhưng Quốc không dừng lại ngay mà tiếp tục thực hiện pha phạm lỗi khi đã chạy vào trong vòng cấm. Băng hình chỉ rõ hình ảnh Quốc đã đẩy vai đối phương. Với hành vi phạm lỗi rất rõ ràng này của Tùng Quốc, TP.HCM xứng đáng bị phạt đền. Giám sát trọng tài cũng đã ghi rõ như vậy trong báo cáo gửi về Ban Trọng tài."

    U15 Việt Nam về nước

    Chiều hôm qua (10/8), đội tuyển U15 Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ có một ngày để nghỉ ngơi hồi phục trước khi tập luyện trở lại để chuẩn bị cho Vòng loại U16 châu Á 2020.

    Tịnh Đế | 17:10 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...