MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/04: Báo Thái tiết lộ mục tiêu của ĐT Việt Nam ở King's Cup

    19:10 Chủ nhật 07/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Không cần vô địch, đây mới là mục tiêu của ĐT Việt Nam tại King's Cup; Báo Hàn Quốc bênh Công Phượng; HLV HAGL lý giải việc Tuấn Anh dự bị... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/04.

    Báo Thái Lan: Không cần vô địch, đây mới là mục tiêu của ĐT Việt Nam tại King's Cup

    Trước việc ĐT Việt Nam trở lại King's Cup, trang Siamsport đã có nhận định sơ bộ: "ĐT Việt Nam đến với giải đấu này không phải vì muốn vô địch. Dù họ có mang sang Thái Lan đội hình mạnh nhất bởi King's Cup rơi vào ngày FIFA Day và kết quả cũng ảnh hưởng đến thứ hạng FIFA. Bởi lẽ, họ chỉ muốn thi đấu cọ xát và để HLV Park Hang-seo có được cái nhìn tổng quát trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/04: Báo Thái tiết lộ mục tiêu của ĐT Việt Nam ở King's Cup - Bóng Đá

     Mục tiêu của ĐT Việt Nam tại King's Cup là cọ xát trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022.

    Báo Hàn Quốc bênh Công Phượng

    Dù thi đấu khá mờ nhạt nhưng Công Phượng đã nhận được sự cảm thông từ báo chí Hàn Quốc. Tờ Star Ohmy News cho rằng việc Công Phượng lu mờ là điều dễ hiểu bởi Jeonbuk Hyundai đơn giản là quá áp đảo so với Incheon, và đội bóng của Công Phượng đã thi đấu quá thiếu thuyết phục ở trận đấu này.

    "Trên hàng công của Incheon, Công Phượng được xếp đá bên cạnh cầu thủ số 19 Heo Yong-joon, trong bối cảnh Mugosa chấn thương nhưng hàng tiền đạo và tiền vệ của Incheon dường như không thể tìm thấy mối liên lạc nào.

    Jeonbuk quá vượt trội so với Incheon về mặt chuyên môn, từ kỹ chiến thuật tới kinh nghiệm. Lối chơi của Incheon quá rời rạc và thật khó để Công Phượng hay các cầu thủ của họ có thể tỏa sáng trong một trận đấu như vậy", tờ báo Hàn Quốc phân tích.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/04: Báo Thái tiết lộ mục tiêu của ĐT Việt Nam ở King's Cup - Bóng Đá

     Bào Hàn Quốc bênh vực Công Phượng.

    HLV HAGL lý giải việc Tuấn Anh dự bị

    Ở trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL, HLV Dương Minh Ninh đã cất Tuấn Anh trên băng ghế dự bị. Chung cuộc HAGL thất bị 0-1 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.

    Nói về quyết định không để Tuấn Anh ra sân, HLV Dương Minh Ninh đã chia sẻ: "Ở những vòng trước, Tuấn Anh thi đấu nhưng phong độ chưa đạt 100%. Trước trận, Tuấn Anh bị đau và cảm nhẹ, nên tôi phải cân nhắc về vấn đề sức khỏe cũng như thời điểm đưa cậu ấy vào sân".

    PCT VFF Trần Quốc Tuấn tái đắc cử vào Ban thường vụ AFC

    Tại Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) lần thứ 29 được tổ chức ngày hôm qua (6/4) tại Kuala Lumpur (Malaysia), ông Trần Quốc Tuấn- Phó chủ tịch Thường trực VFF đã tái đắc cử vào Ban Thường vụ của tổ chức bóng đá lớn nhất châu Á. Đoàn đại biểu LĐBĐ Việt Nam tham dự Đại hội có Phó chủ tịch Cao Văn Chóng, Uỷ viên Thường trực BCH Trần Anh Tú và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

    "Văn Lâm đệ nhị" tiết lộ bí quyết cản phá quả penalty của Văn Toàn

    Văn Toản chia sẻ: "Thầy Cảnh đã chỉ dẫn em rất nhiều điều, đặc biệt là thời gian ở U23 Việt Nam. Hôm nay, em chỉ vận dụng một chút "mánh khoé" thầy dạy để cản phá quả sút của anh Toàn. Nhưng em biết đây chỉ là những bước bắt đầu, em cần tập luyện thêm để hoàn thiện mình.

    Em luôn lấy hình mẫu của anh Đặng Văn Lâm để phấn đấu. Anh ấy đã từng là thủ thành số 1 của Hải Phòng. Em cũng mong muốn mình làm được như anh ấy."

    Tịnh Đế | 18:50 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...