MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/08: Cầu thủ Thái Lan đánh nhau với Malaysia giải U15 ĐNÁ

    09:14 Thứ bảy 10/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ Thái Lan ẩu đả với Malaysia trận chung kết U15 ĐNÁ; Việt Nam nhận giải Fair-play; Chấn thương của Văn Thanh không nghiêm trọng,.. sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/08.

    Việt Nam nhận giải Fair-play U15 Đông Nam Á

    Mặc dù không đạt được thành tích như mong đợi khi xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc, sau thất bại trước Indonesia trong trận tranh giải Ba, nhưng các cầu thủ U15 Việt Nam đã tạo được hình ảnh ấn tượng đối với khán giả bằng lối chơi cống hiến và tinh thần thi đấu nỗ lực hết mình, tuân thủ luật và luôn tôn trọng đội bạn. Đó cũng là yếu tố tiên quyết để BTC quyết định trao giải thưởng Fair-play cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

    Cầu thủ Thái Lan ẩu đả với Malaysia trận chung kết U15 ĐNÁ

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/08: Cầu thủ Thái Lan đánh nhau với Malaysia, Chân thương Văn Thanh không nghiêm trọng - Bóng Đá

    U15 Thái Lan với U15 Malaysia đánh nhau ở trận tranh chung kết U15 Đông Nam Á 2019.

    Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu khi Malaysia đang dẫn trước Thái Lan với tỷ số 2-1. Đội khách chủ động đưa bóng ra cột cờ góc nhằm kéo dài thời gian, bảo toàn chiến thắng. Trong tình huống tranh chấp, cầu thủ Thái Lan đã thực hiện động tác xấu để cố giành bóng. Quan sát thấy đồng đội bị chơi xấu, cầu thủ Malaysia lao tới đẩy cầu thủ đối phương về phía cột cờ góc. Ngay lập tức, số 15 của Thái Lan tung cú đấm rất mạnh vào lưng cầu thủ Malaysia. Tình cảnh của trận đấu trở nên hỗn loạn với liên tục những xô xát, buộc BHL hai đội phải vào can ngăn.

    Cựu sao HAGL muốn giúp tân HLV Thái Lan đánh bại Việt Nam

    Theo tờ Siam Sports, cựu tiền vệ Thái Lan, ông Totchtawan Sripan vừa chính thức nộp đơn ứng cử vào chức trợ lý cho HLV Akira Nishino. Danh thủ từng giành chức vô địch V.League và Siêu Cúp Việt Nam 2004 với CLB HAGL tự tin rằng sẽ giúp HLV Nishino và ĐT Thái Lan đạt thành tích tốt ở vòng loại World Cup 2022, đầu tiên là đánh bại Việt Nam ở trận đấu giữa 2 đội ở bảng G vòng loại World Cup 2022 vào ngày 05/09.

    FAT bổ nhiệm ông Nishino làm HLV trưởng ĐT Thái Lan hơn 1 tháng qua nhưng đến thời điểm này nhà cầm quân Nhật Bản vẫn chưa thể chọn cho mình đội ngũ trợ lý. Điều này khiến các quan chức bóng đá Thái Lan hết sức lo lắng.

    Chấn thương của Văn Thanh không nghiêm trọng

    Phút 35 của trận HAGL – Viettel, cầu thủ Vũ Văn Thanh đã khiến ban huấn luyện và các CĐV của HAGL phải tái mặt khi anh dính chấn thương trong một pha va chạm và không thể tiếp tục thi đấu. Vậy nên, HLV Lee Tae Hoon đã buộc phải tung Đức Lương vào trám vị trí.

    Trả lời giới truyền thông trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lee Tae Hoon cho biết, ông còn chờ kết quả kiểm tra trong vài ngày tới mới có thể xác định rõ mức độ chấn thương. Tuy nhiên, Văn Thanh và bác sĩ của HAGL đã cho biết chấn thương của chàng hậu vệ này không quá nặng. Anh chỉ bị giật cơ bắp, nhưng vì đảm bảo an toàn và không muốn gặp chấn thương nặng hơn nên đã chủ động xin không tiếp tục thi đấu. Khả năng nghỉ ngơi vài ngày là hậu vệ này có thể tiếp tục tập luyện trở lại.

    Phương Nam | 08:40 10/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...