Kể từ sau khi Gavi được xác định phải nghỉ thi đấu tới hết mùa, Xavi Hernandez đã muốn tìm một sự thay thế ít nhất là tạm thời cho tới khi tiền vệ 19 tuổi này quay trở lại. Tuy nhiên, những khó khăn về mặt tài chính đã không cho phép anh cùng ban lãnh đạo đội bóng có những động thái quyết liệt.
Không chỉ vậy, quỹ lương của câu lạc bộ cũng đã gần như cạn kiệt nên họ chỉ có thể chi trả một con số khiêm tốn. Điều này khiến cho việc mua đứt một ai đó là gần như không thể xảy ra tại thời điểm này, và Barca chắc chắn sẽ tìm cách nâng cấp đội hình thông qua hợp đồng mượn.
Như đã đề cập, tiền vệ là vị trí mà Xavi muốn tăng cường để tiếp tục chinh chiến tại La Liga và Champions League, nhưng chấn thương của Alejandro Balde đồng nghĩa với việc vị trí hậu vệ trái cũng đang thiếu nhân sự. Joao Cancelo và Hector Fort có thể đảm nhiệm vai trò này nhưng sẽ rất rủi ro bởi họ là hậu vệ phải bẩm sinh.
Marcos Alonso cũng là một lựa chọn nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. Do đó, Barca cần phải tăng cường thêm lực lượng cho hành lang trái và Marcos Acuna của Sevilla đang được gã khổng lồ xứ Catalan nhắm tới. Nhà vô địch World Cup 2022 này đang không được ra sân thường xuyên nên Sevilla có thể sẽ cho mượn để giảm quỹ lương.
Nếu có thể mang được Acuna về, Barca có thể yên tâm nơi hàng thủ. Bên phía đối diện Cancelo dù chơi phập phù nhưng cũng không quá tệ, trong khi lựa chọn trung vệ của họ đã đầy đủ. Sau đó là vấn đề cốt yếu nhất cần giải quyết - vị trí tiền vệ.
Kể từ sau khi Sergio Busquets dứt áo ra đi để tới Inter Miami đoàn tụ cùng Lionel Messi, Xavi luôn thiếu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp. Ban lãnh đạo đội bóng đã chữa cháy bằng bản hợp đồng mang tên Oriol Romeu, nhưng cựu cầu thủ của Chelsea chưa bao giờ thể hiện được rằng mình đủ sức thay thế cho Busquets.
Hơn nữa, cầu thủ người Tây Ban Nha này đã 32 tuổi, cộng với tốc độ chậm của anh khiến cho tuyến giữa của Barca thường xuyên bị đánh vỗ mặt. Rất nhiều lần trong mùa giải này, các đối thủ đã khai thác thành công điểm yếu này của đội chủ sân Lluis Companys Olympic.
Để giải quyết vấn đề này, Xavi nhiều lần phải yêu cầu Frenkie de Jong và Ilkay Gundogan chơi thấp hơn nhằm đảm bảo khả năng bọc lót cho hàng thủ khi bị phản công. Hệ quả là tuyến giữa của Barcelona mất cân bằng, đồng thời những đường chuyền sắc sảo tới từ bộ đôi này cùng dần mất đi.
Không dễ để gã khổng lồ xứ Catalan có được một chữ ký chất lượng trong những giờ cuối của thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là con số mà họ có thể chi trả thời điểm này rất khiêm tốn. Nếu buộc phải lựa chọn một trong hai, Barca nên ưu tiên cho vị trí tiền vệ. Nhưng mọi chuyện còn phụ thuộc vào Giám đốc thể thao Deco.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam