MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Đặng Văn Lâm: "ĐT Việt Nam muốn tiệm cận đến đẳng cấp hàng đầu châu Á"

    07:11 Thứ ba 23/06/2020 | 3

    BongDa.com.vn Mới đây, Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ về mục tiêu phấn đấu ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB.

    Theo đó, thủ môn mang 2 dòng máu Việt - Nga cho biết: "Giấc mơ của mọi cầu thủ trên thế giới là được thi đấu tại VCK World Cup. Tôi hy vọng có thể thực hiện điều đó cùng với ĐT Việt Nam. Chúng tôi muốn đạt đến đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Á chứ không chỉ dừng lại ở Đông Nam Á.

    Đặng Văn Lâm:

    Văn Lâm muốn hướng đến những mục tiêu cao hơn ở cả cấp độ ĐTQG và CLB.

    Còn ở cấp độ CLB, sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được dự AFC Champions League và đối đầu những CLB xuất sắc nhất châu lục. Mục tiêu của cá nhân tôi là đạt đến trình độ cao, có thể chơi bóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc."

    Hiện tại, tương lai của Đặng Văn Lâm đã được NHM Việt Nam lo ngại. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, cựu thủ thành của CLB Hải Phòng đã có 2 trận đấu ngồi dự bị trong thành phần Muangthong United.

    Tuy nhiên, trong khi Thai-League tạm nghỉ và chờ đến tháng 9 mới có thể tiếp tục, Văn Lâm vẫn được HLV Alexandre Gama dành tặng những lời có cánh: "Chắc chắn rằng tôi luôn muốn có Đặng Văn Lâm trong đội hình. Cậu ấy là một phần quan trọng của đội bóng."

    Hiện tại, Muangthong United đang áp dụng chế độ giảm lương cho các cầu thủ. Họ bắt đầu chính sách giảm lương 30% từ tháng 1 và tăng lên 50% từ tháng 4.

    Đăng Huy | 06:41 23/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...