MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Guardiola thừa nhận “sợ” làm khách tại Anfield

    13:03 Thứ hai 11/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Liverpool Echo sau trận đấu với Liverpool, HLV Pep Guardiola của Manchester City thừa nhận sức mạnh đáng sợ mà The Kop thể hiện mỗi khi được chơi tại Anfield.

    Đêm qua, Liverpool đã bị Man City cầm chân với tỷ số 1-1 ngay tại Anfield. Đội khách là những người có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 23 sau khi John Stones lập công ở tình huống đá phạt góc. Liverpool sau đó dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đoàn quân Klopp đã có được điều mình cần ngay đầu hiệp 2 khi thủ môn Ederson Moraes phạm lỗi với Darwin Nunez trong vòng cấm, qua đó tạo cơ hội giúp tiền vệ Alexis Mac Allister bình quân cho The Kop trên chấm phạt đền. 

    Kể từ sau khi để Lữ Đoàn Đỏ chọc thủng lưới, Man City gần như đánh mất thế trận và bị đội chủ nhà tạo áp lực lớn ở phần sân nhà, thậm chí đoàn quân Guardiola hoàn toàn có thể trắng tay rời Anfield nếu tiền đạo Luis Diaz bên phía Liverpool nắn nót hơn trong các tình huống đối mặt với thủ môn. 

    Pep Guardiola makes Liverpool 'tsunami' claim as touchline argument explained - Bóng Đá

     Guardiola thừa nhận sự khó khăn mỗi khi làm khách tại Anfield. 

    Bình luận về trận đấu, Guardiola thừa nhận sức mạnh đáng sợ của Liverpool trong hiệp 2. 

    “Chúng tôi đã đề cập đến sức mạnh mà Liverpool có khi được chơi tại Anfield, chúng tôi thực sự đã rất cố gắng nhưng trong nhiều tình huống bạn không thể kiểm soát tình hình. Ở Etihad, chúng tôi có thể thoải mái làm điều mình muốn nhưng tại Anfield, mọi thứ trở nên khác biệt, tất cả mọi thành viên CLB đều hiểu điều này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. “Chúng tôi đã cho họ 1 quả penalty và không sớm thì muộn, chúng tôi sẽ phải đối mặt với cơn bão khủng khiếp trong 15 hay 20 phút”. 

    Kể từ khi đồng ý ngồi ghế nóng tại sân Etihad năm 2016, Guardiola mới chỉ có 1 lần giành chiến thắng khi làm khách tại Anfield.

    Việt Tùng | 12:33 11/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...