MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Đại gia nhọc nhằn chạy đà V-League

    19:30 Thứ hai 03/01/2022

    Sau khi V-League 2022 được xác định sẽ khởi tranh từ ngày 19-2, nhiều đội bóng tại V-League lập tức lên kế hoạch hội quân và thi đấu tập huấn từ nay đến trước Tết Nguyên đán để sẵn sàng cho các giải quốc nội.

    Cụ thể, từ ngày 5 đến 9-1, giải bóng đá giao hữu Cúp Hoàng Đế Quang Trung sẽ diễn ra tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với sự góp mặt của 4 đội bóng là chủ nhà Topenland Bình Định, HAGL, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng.

    Trước đó 1 ngày, Giải Bóng đá Viettel mở rộng cũng sẽ khởi tranh tại Hà Nội, với sự góp mặt của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng cùng 3 khách mời Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa và Nam Định. Tuy nhiên, việc đội tuyển Việt Nam tập trung dài ngày để dự AFF Cup 2020 rồi tiếp đến là 2 trận đấu với đội tuyển Úc và Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã ảnh hưởng rất lớn đến các đội bóng vốn cung cấp nhiều trụ cột cho HLV Park Hang-seo.

    HLV Kiatisuk cho biết HAGL gặp rất nhiều khó khăn khi 7 trụ cột sẽ chỉ tái ngộ đội bóng sau khi nghỉ Tết Nguyên đán. "Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy và Văn Toàn bận tập trung thi đấu với Úc và Trung Quốc nên tôi cho phép các em được nghỉ xả trại đến sau Tết. Vì vậy, họ sẽ không thể cùng đội dự Cúp Hoàng Đế Quang Trung.

    Các cầu thủ ấy chỉ có ít ngày tập thể lực với các trợ lý của tôi, sau đó sẽ bước vào thi đấu V-League luôn. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch chuẩn bị thể lực mà tôi muốn dành cho các thành viên HAGL để hướng đến 2 sân chơi V-League và AFC Champions League (diễn ra đầu tháng 4)" - HLV Kiatisuk chia sẻ.

     - Bóng Đá

    Chủ nhà Cúp Hoàng Ðế Quang Trung - CLB Topenland Bình Ðịnh - chuẩn bị cho giải đấu mà thiếu sự phục vụ của hậu vệ Hồ Tấn Tài, Ðỗ Thanh Thịnh do bận khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dũng Nguyễn.

    Tương tự, việc Hà Đức Chinh gặp chấn thương nặng khi khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 đã khiến HLV Nguyễn Đức Thắng của Topenland Bình Định đau đầu trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng trước thềm V-League. Sau đợt chuyển nhượng rầm rộ để chuẩn bị mùa giải mới, đội bóng đất võ nổi lên như ứng viên có thể cạnh tranh ngôi vô địch với Viettel, Hà Nội FC hay HAGL.

    Tuy nhiên, việc tân binh Đức Chinh phải vắng mặt trong giai đoạn đầu của V-League ảnh hưởng đến tính toán của HLV Đức Thắng, dù ở Cúp Hoàng Đế Quang Trung, Topenland Bình Định được xem là ứng viên vô địch khi tập hợp được nhiều cầu thủ chất lượng nhất so với những đội khác như HAGL (thiếu 7 trụ cột) hay B.Bình Dương, vốn thiếu tiền đạo Tiến Linh vẫn đang ở tuyển.

    Tương tự, trong tay HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel không có được sự phục vụ của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Hoàng Đức vốn đang bận khoác áo tuyển quốc gia. Chưa kể việc Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải không gia hạn hợp đồng khiến nhà cầm quân 46 tuổi gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho 2 đấu trường V-League và AFC Champions League.

    Anh Dũng - Nld.com.vn | 04:07 03/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...