MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Đại diện CLB TP.HCM đến thăm hỏi, Hùng Dũng nói ngay 1 lời ruột gan

    18:35 Thứ năm 25/03/2021 | 4

    BongDa.com.vn Đỗ Hùng Dũng đã gửi một thông điệp đến đại diện CLB TP.HCM sau tai nạn tại Thống Nhất.

    Đêm ngày 23/03 vừa qua, NHM Việt Nam đã có 1 phen dậy sóng sau khi chứng kiến pha vào bóng thô bạo của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng ở trận CLB TP.HCM tiếp CLB Hà Nội. Hậu quả của tình huống này là "Dũng Chíp" đã bị gãy xương cẳng chân phải và phải mất gần 6 tháng để hồi phục.

    Đại diện CLB TP.HCM đến thăm hỏi, Hùng Dũng nói ngay 1 lời ruột gan - Bóng Đá

    Hùng Dũng lạc quan về tương lai.

    Sau trận đấu, vào ngày 24/03 vừa qua, đại diện đội bóng thành phố mang tên Bác bao gồm Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng đoàn Nguyễn Cao Trí và HLV Alexandre Polking đã tới bệnh viện Vạn Hạnh để thăm hỏi Hùng Dũng. Và tiền vệ của CLB Hà Nội đã có 1 lời ruột gan với đại diện CLB TP.HCM được trang TheThao24/7 dẫn lại: "Tôi sẽ trở lại sớm thôi. Đừng quá bận tâm về điều này."

    Bên cạnh đó, Hùng Dũng cũng muốn tất cả đừng tạo quá nhiều áp lực cho tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh - người đã nhận mức án rất nặng từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

    Trong khi đó, cá nhân Hoàng Thịnh cũng tỏ ra hối hận với pha vào bóng thiếu kiểm soát của mình: "Tôi ham bóng trong tình huống ấy và lao lên. Cay đắng thay, Hùng Dũng lại bị gãy chân. Giờ ai nói sao cũng được, mắng chửi, chỉ trích tôi cũng được. Mọi chuyện đã xảy ra theo cách ngoài ý muốn. Dũng và tôi thật sự thân nhau."

    Đăng Huy | 18:05 25/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...