MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Đã xuất hiện hàng tấn công khủng khiếp hơn Man City

    17:37 Chủ nhật 16/02/2020

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã ghi rất nhiều bàn thắng tại Premier League...

    Trong phần lớn thời gian mùa giải năm nay,Manchester City đều giữ vị thế của những người xé lưới đối thủ nhiều nhất trên bình diện 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu. Nhưng thành tích này hiện đã bị một đội bóng siêu tấn công khác vượt qua sau một màn rượt đuổi tỉ số có đến 8 bàn thắng.

    Cụ thể, Paris Saint-Germain tưởng như sẽ sa lầy trên sân của Amiens trong cuộc đụng độ thuộc vòng 25 tại Ligue 1 tối qua, khi bị chủ nhà dẫn trước 3 bàn  chỉ sau 40 phút bóng lăn. Tuy vậy, kết quả cuối cùng dừng ở tỉ số 4-4, và giúp nhà đương kim vô địch xứ lục lăng đạt kỷ lục về số pha lập công.

    Với 67 bàn cho đến nay, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã vượt qua Man City (65), mặc dù họ thi đấu ít hơn 1 trận so với đại diện tại Anh. Điều đáng chú ý, người khởi đầu cho màn 'drama' trên sân Stade de la Licorne chính là Ander Herrera - một cựu cầu thủ Manchester United.

    Đã xuất hiện hàng tấn công khủng khiếp hơn 'Man City - 65' - Bóng Đá

     PSG hiện đã ghi 67 bàn, và dẫn đầu danh sách ghi bàn ở 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

    Man City đang vướng vào vụ cáo buộc gian lận tài chính từ UEFA, và nhiều khả năng sẽ phải chấp hành án phạt 2 năm không dự các sân chơi bên ngoài biên giới xứ sương mù. Nhưng dù thế nào, chúng ta sẽ không bao giờ quên được hàng tấn công hủy diệt dưới trướng Pep Guardiola trong vài mùa giải gần đây.

    TOP 5 đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu:

    Bayern Munich - 58
    Liverpool - 61
    Atalanta - 63
    Man City - 65
    PSG - 67

    Manchester City và những bàn thắng đẹp trong năm 2019:

    Trung Quân | 17:07 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...