MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Đã đến lúc để Kylian Mbappe phải “rời nhà”

    18:12 Thứ sáu 16/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Giờ là thời điểm thích hợp nhất để tiền đạo người Pháp bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

    Kể từ thời điểm ra mắt AS Monaco vào năm 2015, Kylian Mbappe đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp quần đùi áo số, chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain, cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân cao quý, vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu tại Parc des Princes.

     - Bóng Đá

    Kylian Mbappe đã giành được nhiều danh hiệu cao quý từ quá sớm.

    Ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa thể thao túng cả một câu lạc bộ như chân sút 25 tuổi. Năm lần bảy lượt khước từ Real Madrid, “vòi vĩnh” Paris Saint-Germain. Anh là niềm tự hào của nước Pháp, được đích thân tổng thống Emmanuel Macron lên tiếng giữ chân ở lại Ligue 1.

    Sau gần một thập kỷ bước ra ánh sáng, tiền đạo sinh năm 1998 dường như chưa bao giờ phải đối mặt với những khó khăn mà hầu hết mọi cầu thủ đều trải qua ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Thành công và tiền bạc đến với Kylian Mbappe như một lẽ dĩ nhiên, bởi tài năng của ngôi sao mang áo số 7 là điều không cần bàn cãi.

    Ngay cả khi sút hỏng quả penalty quyết định trong trận đấu với Thụy Sĩ tại EURO 2020, khiến tuyển Pháp phải “xách vali về nước” sớm, ngôi sao lớn lên ở Bondy vẫn nhận được sự hậu thuẫn gần như tuyệt đối từ cổ động viên “Les Bleus”, sẽ có những người cảm thấy không vui, nhưng họ cũng nhanh chóng tha thứ cho anh, vì đơn giản đó là Kylian Mbappe.

    Xét về khía cạnh kinh tế, nếu không tính những cầu thủ đang nhận mức lương phi lý tại Saudi Pro League, chẳng có cái tên nào so sánh được với Kylian Mbappe về mức đãi ngộ hiện tại. Mỗi năm tại PSG, anh thu về khoảng 200 triệu euro từ các khoản lương, thưởng cho đến lót tay cực khủng.

    Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ, khi mà đội trưởng tuyển Pháp quyết định sẽ rời sân Parc des Princes vào cuối mùa giải năm nay. Đây sẽ là một mất mát lớn dành cho không chỉ Paris Saint-Germain mà còn cả Ligue 1. Nhưng điều này cần phải đến vì chính bản thân cầu thủ này.

    Kylian Mbappe là đứa trẻ bị nước Pháp chiều hư. Ở tuổi 25, đã đến lúc anh cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để chinh phục những thử thách mới, mang về các danh hiệu mà đáng ra cầu thủ này phải có từ lâu, như Champions League hay Quả Bóng Vàng. 

     - Bóng Đá

    Đã đến lúc Kylian Mbappe phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

    Real Madrid là bến đỗ khả dĩ nhất mà truyền thông thế giới đã chọn sẵn cho anh. Vì ở thời điểm hiện tại, chỉ có “Los Blancos” mới đủ sức chắp cánh cho Kylian Mbappe chạm vào giấc mơ của mình. Giống như cái cách họ từng làm để đưa Cristiano Ronaldo vươn tầm thế giới.

    Vẫn còn quá sớm để biết Kylian Mbappe sẽ chọn đâu là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, nhưng với quyết định rời Paris Saint-Germain, nó cho thấy tham vọng của tiền đạo người Pháp, bất chấp việc điều này cũng hứa hẹn mang lại nhiều rủi ro. 

    Huy Trưởng | 17:42 16/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...