MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Đả bại Levante, "máy phối bóng" Barca phá vỡ im lặng

    10:54 Thứ hai 14/12/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao được các CĐV yêu mến đội chủ sân Camp Nou đặt nhiều kỳ vọng.

     

    HLV Koeman phát biểu sau chiến thắng Levante

    Barcelona vừa có chiến thắng 1-0 trước Levante trong khuôn khổ vòng 11 La Liga 2020/21 của thầy trò Ronald Koeman. Chiến thắng này không thể giúp Blaugrana cải thiện thứ hạng đáng kể, dù họ đang thi đấu ít hơn 2 vòng so với nhiều đội bóng khác.

    Phong độ ở giải quốc nội là điều đáng lo lắng đối với bộ sậu BHL của Ronald Koeman. Đồng thời, các cầu thủ Barca hiểu rõ, mục tiêu La Liga thiết thực hơn rất nhiều so với Champions League, dù Blaugrana đã vào vòng 1/8 cúp C1 Châu Âu.

    Trong trận đấu với Levante, Frenkie de Jong chính là người kiến tạo cho Lionel Messi ghi bàn ở phút 76. De Jong cũng là sao trẻ được kỳ vọng rất nhiều trong sự phát triển của hàng tiền vệ Blaugrana lẫn tương lai CLB xứ Catalan. Chính vì lẽ đó, đóng góp của De Jong và những màn trình diễn tỏa sáng hẳn sẽ khiến BLĐ đội bóng và các Cules đặc biệt hài lòng.

    Đả bại Levante,

    De Jong tỏa sáng với pha kiến tạo cho Messi.

    Phát biểu sau chiến thắng Levante, Frenkie de Jong cũng nói rõ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

    Chúng tôi thật sự cần chiến thắng sau trận thua trước Juve.” De Jong thừa nhận sau đó. "Thật sự khó khăn, nhưng chúng tôi rất vui với 3 điểm giành được."

    Tôi hy vọng mọi thứ đang đi đúng hướng.” De Jong nói. "Bản thân tôi phải cải thiện rất nhiều, thay đổi và phát triển qua từng mùa giải."

    Minh Trí | 10:24 14/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...