MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Arsenal (H1): Saka ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • The Enclave Derby - trận derby giữa 2 đội bóng Tây Ban Nha lọt thỏm giữa... châu Phi

    19:41 Thứ hai 18/12/2023

    BongDa.com.vn Các trận derby thường được nói đến khi hai đội bóng trong một thành phố đối đầu với nhau, nhưng đây lại là trận cầu giữa hai đối thủ cách nhau tới... 225km.

    Trong bóng đá, các trận derby thường biểu thị sự cạnh tranh giữa hai câu lạc bộ trong cùng khu vực và trong hầu hết các trường hợp là cùng một thành phố. Họ tạo ra một số cuộc đụng độ nảy lửa bậc nhất trong môn thể thao này. Ở La Liga có rất nhiều trận đấu như vậy, và có lẽ không gì nóng hơn cuộc đấu giữa Atletico Madrid và Real Madrid. Tại Catalonia, Barcelona và Espanyol thường chứng kiến tình cũ của cầu thủ Barca lúc bấy giờ là Gerard Pique, Shakira, bị những người hâm mộ Espanyol xúc phạm. Xa hơn về phía Bờ Đông, Levante và Valencia cũng có những trận derby nảy lửa.

    Nếu tất cả những cuộc đụng độ kể trên quy tụ hàng triệu người hâm mộ chú ý, thì có một cuộc chiến gây tò mò ở giải đấu hạng dưới của Tây Ban Nha hiếm khi được nhắc đến. Ceuta và Melilla là những cái tên đó. Cả hai thành phố đều nằm ở… Bắc Phi, thuộc phần đất của Tây Ban Nha giáp với lãnh thổ của Maroc.

     - Bóng Đá

     Một trận derby vô cùng kỳ lạ.

    A.D Ceuta và Melilla C.F là hai CLB từng khiến chính quyền Tây Ban Nha đau đầu. Sau khi thành lập lần lượt vào những năm 1940 và 1950, giải VĐQG Maroc đã được hình thành, với cả hai khu vực phía Tây và phía Đông. Đây là nơi cả Ceuta và Melilla đều tham gia. Năm 1956, sự độc lập của Maroc đã khiến hai đội bóng này phải có sự thay đổi mạnh mẽ, khi Ceuta và Melilla cần phải chuyển sang hệ thống giải đấu của Tây Ban Nha, một vấn đề lớn về hậu cần.

    Đối với Melilla, sự khởi đầu của họ thật kinh khủng. Câu lạc bộ đã đạt được thành công trong khu vực trước khi Maroc giành độc lập, nhưng vào năm 1951, một vụ tai nạn xe buýt ở Alicante đã khiến một bác sĩ cũng như hai cầu thủ thiệt mạng. Một số trụ cột sau đó liên tục ra đi, và nó còn khiến Melilla thêm phần sa sút. Khi đội bóng gia nhập hệ thống giải đấu Tây Ban Nha vào năm 1956, họ được sáp nhập với câu lạc bộ bóng đá Tangier. Thật không may cho Melilla, việc sáp nhập đội bóng cũng đồng nghĩa với việc sáp nhập thêm... nợ - câu lạc bộ đã gặp khó khăn về mặt kinh tế kể từ khi suy thoái vào những năm 1950, và Tangier đã nợ thêm bốn triệu pesetas. Hai năm sau, Melilla bị giải thể do tình hình kinh tế khó khăn.

    Phải mất khoảng hai mươi năm, Melilla mới xuất hiện trở lại trong bóng đá Tây Ban Nha - vào năm 1975. Kể từ đó, câu lạc bộ đã phát triển ở Segunda B, giải hạng 4 của Tây Ban Nha. Thành công của họ đã được biết đến khi lọt vào vòng 16 đội Copa Del Rey (2012/13 & 2018/19).

    Vì Ceuta C.F chỉ được thành lập vào năm 1956 nên họ không phải trải qua quá trình chuyển đổi từ hệ thống giải đấu Bắc Phi sang các hạng đấu của Tây Ban Nha như 'hàng xóm' Melilla. Ceuta khởi đầu ở Segunda B trong mười năm, trước khi xuống Tercera (Giải hạng năm), và sau đó thi đấu vài năm ở các giải đấu thấp hơn. Tuy nhiên, thời kỳ hậu đại dịch đã chứng kiến Ceuta lần đầu tiên được quay trở lại Segunda B, và giờ họ đã tham gia Primera RFEF (giải hạng ba của Tây Ban Nha) trong hai mùa giải qua. Mùa giải 2022-2023, đội bóng này cũng lọt vào vòng 16 đội Copa del Rey.

     - Bóng Đá

     Hai đội cách nhau 225km theo đường.. chim bay.

    Vào ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2023, Ceuta một lần nữa đối đầu với Melilla trong giải đấu. Một trận derby đã kết thúc với một tỷ số hòa 0-0, một thẻ đỏ và bốn thẻ vàng, cũng như nhiều chấn thương. Trận đấu này diễn ra lần cuối vào năm 2012 - dù khoảng cách về địa lý chia cắt cả hai đội lên đến 225km, khiến nó có lẽ là trận derby xa nhất ở hệ thống bóng đá Châu Âu, mặc dù nó diễn ra… ở Bắc Phi. Sau trận đấu, Melilla đứng thứ 19 (trong tổng số 20 đội), trong khi Ceuta đứng thứ 3. Đây là câu chuyện về ‘The Enclave Derby’, và cuộc tái đấu sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 1 năm 2024 tại Melilla.

    Đăng Nguyễn | 19:11 18/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...