MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Cựu thủ môn tuyển Pháp ký hợp đồng mới

    06:34 Thứ ba 09/01/2024

    BongDa.com.vn Trên trang chủ của CLB, đội bóng xứ Brittany đã tuyên bố gia hạn hợp đồng thành công với thủ môn kỳ cựu.

    Cựu thủ môn tuyển Pháp, Steve Mandanda đã ký gia hạn hợp đồng với Rennes. Sang năm 2024, lão tướng từng chơi cho Olympique Marseille và Crystal Palace đã bước vào sáu tháng cuối cùng của hợp đồng với Stade Rennais. 

    Câu lạc bộ Ligue 1 đã gửi lời đề nghị gia hạn cho thủ môn của mình và được anh vui vẻ chấp nhận. Mandanda sẽ gắn bó với Rennes bằng một giao kèo mới sẽ hết hạn vào năm 2025.

    Manuel Neuer has kept more clean sheets (181) than any other goalkeeper in Europe's top five league since such data collection started in 2006/07 - Bóng Đá

     Mandanda sẽ ở lại Rennes.

    Thủ thành 38 tuổi đến Roazhon Park vào năm 2022 với tư cách là cầu thủ tự do khi hết hợp đồng với Marseille. Nhà vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp đã chơi 67 trận với Les Rouge et Noir. Điều này sẽ là cú hích cho đội bóng xứ Brittany khi có tin đồn rằng một trụ cột khác là Nemanja Matic đang đòi ra đi.

    Tôi đang cố gắng tận dụng tối đa từng khoảnh khắc và không suy nghĩ quá nhiều về tương lai ”, Mandanda nói. “Cả gia đình tôi đều rất ổn định ở đây. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy thoải mái ở thành phố này. Các điều kiện đã được đáp ứng để tôi có thể tiếp tục.“

    Theo Giám đốc điều hành Stade Rennais Olivier Cloarec, Mandanda là hình mẫu về đạo đức và tinh thần tích cực. “Đó là một quyết định hợp lý và tất yếu. Thật vui khi có thể tin tưởng vào một cầu thủ tầm cỡ như anh ấy. ”

    Đăng Nguyễn | 06:04 09/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...