MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Cựu sao Spurs đưa ra dự đoán BẤT NGỜ về 'Quả bóng vàng' 2018

    20:06 Thứ tư 22/08/2018

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Tottenham Hotspur Jermaine Jenas đã đưa ra dự đoán về danh hiệu quả bóng vàng năm 2018.

    Sau World Cup 2018, nhiều ứng viên cho "Quả bóng vàng" 2018 đã được lộ diện. Ngoài hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Luka Modric, N'Golo Kante và Antoine Griezmann cũng là những nhân vật có thể làm nên chuyện tại lễ trao giải năm nay.

    Bàn luận về vấn đề giải thưởng "Quả bóng vàng" 2018, cựu cầu thủ của Tottenham Hotspurs, Jermaine Jenas đã có những nhận định của riêng mình. Đáng chú ý, Jenas cho rằng Ronaldo và Messi năm nay nhiều khả năng sẽ bị soán ngôi bởi một gương mặt mới.

    "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thời kỳ khá bất công cho các cầu thủ bóng đá khác, mặc dù những gì mà Messi và Ronaldo làm được là rất vĩ đại."

    "Những gì họ làm được quả là tuyệt diệu nhưng tôi thấy rằng mọi người chỉ tập chung xem ai là người giỏi hơn. Những cầu thủ khác, như Xavi hay Iniesta, chưa bao giờ được chạm tay vào danh hiệu đó, dù đã thi đấu rất tốt."

    Cựu sao Spurs đưa ra dự đoán BẤT NGỜ về 'Quả bóng vàng' 2018 - Bóng Đá

    Jenas dự đoán Modric và Kante có thể sẽ là chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng" năm 2018.

    "Tuy nhiên, năm nay sẽ có một sự khác biệt lớn, bản thân tôi nghĩ rằng, Luka Modric và N'Golo Kante sẽ là những người có khả năng cao giành được danh hiệu. Họ đều có một mùa giải ấn tượng và một kỳ World Cup thành công cùng đội tuyển quốc gia."

    Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, với những gì đã thể hiện tại World Cup, Kante và Modric hoàn toàn xứng đáng cho một vị trí cạnh tranh "Quả bóng vàng" với hai ngôi sao xuất sắc nhất 10 năm trở lại đây. 

    Tùng Nguyễn | 19:26 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...