MỚI NHẤT :
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Cựu sao Arsenal tố đại gia Pháp lật lọng

    20:54 Thứ ba 20/09/2016 | 6

    BongDa.com.vn Tiền đạo Emmanuel Adebayor vừa lên tiếng bày tỏ sự tức giận trước việc đội bóng Pháp Lyon từ chối kí hợp đồng với anh dù đã đạt thỏa thuận ban đầu.

    cuu-sao-arsenal-to-dai-gia-phap-lat-long

     

    Tờ L’Equipe cho hay, cựu tiền đạo của Arsenal và Tottenham này đã bay đến Pháp vào hôm thứ 6 tuần trước để kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng 1 năm với Lyon. Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa HLV Genesio và ban lãnh đạo đội chủ sân Parc Olympique Lyonnais, đã đưa ra quyết định không kí hợp đồng với cầu thủ 32 tuổi.

    Lý do mà đội bóng Pháp đưa ra là vì Adebayor sẽ tham dự CAN 2017 cùng Togo vào tháng Giêng cũng như không được đăng ký vào đội hình tham dự vòng bảng Champions League. Trước đó, chính HLV Genesio đã có cuộc nói chuyện và thuyết phục Adebayor gia nhập Lyon sau khi anh hết hợp đồng với Crystal Palace mùa hè vừa qua.

    Chia sẻ với báo giới, Adebayor cho biết: "Họ đã đưa ra những lý do như vậy ư? Thật vớ vẩn vì họ đã tiếp cận tôi sau khi Togo giành quyền tham dự CAN 2017. Họ biết rằng tôi sẽ tham dự giải đấu đó."

    "Nếu bắt đầu bịa ra những lý do như vậy, họ sẽ tự giết chết bản thân. Tôi là đội trưởng của ĐTQG, làm sao tôi không thể tham dự giải đấu đó được? Bạn nghĩ gì nếu một người Pháp từ chối việc triệu tập tham dự Euro?"

    "Tôi đã đến Pháp vào ngày thứ Sáu để nói chuyện với HLV Genesio. Tôi đã nghĩ chỉ cần kiểm tra y tế xong là có thể kí hợp đồng. Ông ấy đã hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ, rằng tôi đã kết hôn và có con hay chưa. Tôi nghĩ trận thắng trước Zagreb tại Champions League đã thay đổi mọi thứ một chút. Tôi thất vọng vì tôi cũng thích Lyon, như tôi đã nói với ông ấy nhưng tại sao họ phải tạo ra những lý do ngớ ngẩn như vậy?"

    "Tôi đã chơi bóng ở đẳng cấp cao trong 15 năm và làm việc cùng những HLV hàng đầu thế giới – Arsene Wenger, Mourinho, Deschamps hay Mancini. Ông ấy hỏi tôi tại sao mọi thứ không thành ở Crystal Palace. Tôi trả lời tôi đã luôn chơi cho những đội bóng hướng đến chức vô địch Premier League hay Champions League. Đó là lần đầu tiên tôi chơi cho một đội bóng cạnh tranh suất trụ hạng và lối chơi của họ không phù hợp với tôi."

    Trọng Hoàng | 09:13 20/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...