MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Cựu HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

    10:45 Thứ bảy 05/12/2015

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất bổ nhiệm cựu HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

    Sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV người Nhật Bản, Norimatsu Takashi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất bổ nhiệm cựu HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

    VFF quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Takashi (phải). Ảnh: Internet.
    VFF quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Takashi (phải). Ảnh: Internet.
    T
    rong phiên họp vào sáng 4-12 tại TP.HCM, Thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thông qua quyết định không gia hạn hợp đồng đối với ông Narimatsu Takashi. Theo đó, vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ kết thúc công việc của mình tại ĐT nữ Việt Nam vào tháng 1/2016.

    Quyết định này đưa ra có phần đột suất, nhưng giới chuyên môn trong nước đánh giá nó không bất ngờ. Bởi đội tuyển nữ Việt Nam dù mới giành vé dự vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 tại Nhật Bản, nhưng dấu ấn về chiến thuật của HLV Takashi là không nhiều trong suốt 8 tháng làm việc tại Việt Nam.

    Theo tiết lộ, việc VFF quyết định không gia hạn hợp đồng với người đồng hương của HLV Miura là do chuyên môn của HLV Takashi không phù hợp với lối đá của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi quyết định chấm dứt hợp đồng với vị chiến lược gia người Nhật Bản, VFF cũng đã công bố gương mặt sẽ trở thành người thay thế là cựu HLV Mai Đức Chung.

    Hiện cựu HLV Mai Đức Chung đang là trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia thuộc VFF. Trong quá khứ, ông Chung từng nhiều lần dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đã gặt hái được nhiều thành công trong đó có HCV bóng đá nữ tại SEA Games 2003 tổ chức tại Việt Nam.

    Ông Chung sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại thứ ba để tranh một suất tham dự Olympic Brazil 2016 vào tháng 2 tới đây tại Nhật.

    Sau khi VFF quyết định không tái ký hợp đồng với HLV Takashi cũng mở ra những câu hỏi về sự gắn bó giữa VFF và HLV trưởng đội tuyển nam, Toshiya Miura. Bản hợp đồng của VFF với HLV Miura cũng sẽ hết vào tháng 4-2016 nhưng các bên vẫn chưa có những cuộc đàm phán về hợp đồng mới.

    Đức Văn - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...