MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Cựu HLV Iran muốn trở thành nhà vô địch Copa America cùng Colombia

    17:29 Thứ sáu 08/02/2019

    Cựu HLV trưởng đội tuyển Iran, Carlos Queiroz đã được bổ nhiệm dẫn dắt Colombia vào ngày 7/2 và vị chiến lược gia này tuyên bố muốn đội bóng của mình trở thành nhà vô địch.

    Ông Carlos Queiroz đã chuyển đến dẫn dắt một đội bóng ở Nam Mỹ sau 8 năm gắn bó với Iran. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không thể cùng đội tuyển Iran hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch Asian Cup 2019.

    Huấn luyện viên, trợ lý của Sir Alex Ferguson tại Manchester United trong các giai đoạn 2002 đến 2003 và từ 2004 đến 2008, sẽ thay thế Jose Pekerman, người đã rời công việc dẫn dắt đội tuyển Colombia vào tháng 9/2018 sau hơn 6 năm phụ trách.

     - Bóng Đá

     Ông Queiroz trong buổi lễ nhận chức HLV trưởng đội tuyển Colombia.

    Tại đây, thử thách lớn đầu tiên của ông Queiroz sẽ là Copa America 2019 diễn ra ở Brazil vào tháng 6. Mục tiêu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là giúp đội bóng nước này với các siêu sao như James Rodriguez, Juan Cuadrado hay Radamel Falcao đạt được thành tích tốt ở Copa America, cụ thể hơn là có thể giành chức vô địch giải đấu này.

    "Tôi không thể đảm bảo điều đó. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đặt chiếc áo này ở vị trí cao nhất có thể. Mọi người đều muốn giành chiến thắng, vì vậy điều này thật phức tạp", ông Queiroz chia sẻ về mục tiêu sắp tới với đội bóng mới.

    Ông Queiroz sẽ có khoảng thời gian hơn 1 tháng để làm quen và tập luyện với các cầu thủ. Đội tuyển Colombia sẽ có trận đấu giao hữu với Nhật Bản vào ngày 22/3. Đây là đội bóng đã loại Iran ở bán kết Asian Cup 2019 bằng chiến thắng với tỷ số 3-0.

    Tiến Đạt | 16:15 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...