MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Cristiano Ronaldo bị huyền thoại Juventus dạy cho bài học

    20:39 Thứ tư 05/09/2018 | 1

    Huyền thoại Alessandro Del Piero vừa lên tiếng chỉ trích Cristiano Ronaldo vì không dự đêm gala trao giải của UEFA.

    Trao đổi với Sky Italy, huyền thoại Del Piero không ngần ngại chỉ trích đàn em ở Juventus: “Tôi cũng tức giận khi rơi vào hoàn cảnh của Ronaldo. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện vắng mặt ở đêm gala.”

    Trước đó, Ronaldo được UEFA trao danh hiệu tiền đạo hay nhất Champions League 2017-18, song siêu sao người Bồ Đào Nha vắng vặt không rõ lý do. Tiếp lời, Del Piero dù ngưỡng mộ Ronaldo, nhưng khẳng định Modric xứng đáng nhận giải Cầu thủ hay nhất năm của UEFA.

    “Tôi hiểu cho cảm giác của Ronaldo, nhưng Modric đáng được vinh danh. Cậu ấy trải qua mùa giải phi thường ở Real Madrid và World Cup, nên không bất ngờ. Dù sao, Ronaldo cũng chơi rất hay ở mùa vừa rồi,” anh khẳng định.

     - Bóng Đá

     Ronaldo bị huyền thoại Juventus chỉ trích vì thái độ không đúng mực.

    Champions League 2017-18, Real Madrid và Liverpool góp mặt ở trận chung kết. Do đó, Ronaldo, Modric và Salah lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm do UEFA trao tặng. Mới đây, FIFA công bố ứng viên cuối được đề cử “The Best 2018” và bộ ba trên một lần nữa cạnh tranh cùng nhau.

    Khi được hỏi ai là cầu thủ chiến thắng ở giải The Best 2018, Del Piero tiếp lời: “Thông thường người được UEFA vinh danh sẽ thâu tóm luôn giải The Best này.”

    Đêm gala trao giải The Best 2018 sẽ diễn ra ở London vào 24/9. Mới đây, tờ AS mở cuộc khảo sát lấy ý kiến độc giả cho người chiến thắng The Best 2018. Kết quả, có tổng cộng 43.311 ý kiến và đa phần ủng hộ Modric, chứ không phải Ronaldo.

    Theo đó, tiền vệ người Croatia nhận đến 37.783 phiếu bình chọn, chiếm tỷ lệ 82,21%. Trong khi Ronaldo chỉ nhận được 5.815 bình chọn và 1.713 phiếu còn lại thuộc về Salah. Như vậy, riêng độc giả tờ AS ủng hộ Modric gấp 6 lần Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Ba ứng viên cuối cho giải The Best 2018. 

    Mùa giải 2017/18, Modric thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Real Madrid, qua đó cùng “Bầy kền kền” vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp. Tại World Cup 2018, tiền vệ người Croatia thể hiện phong độ thuyết phục.

    Dù thất bại trước đội tuyển Pháp ở chung kết, song Modric được FIFA trao danh hiệu “Quả bóng vàng World Cup 2018”.

    Giải The Best hứa hẹn là cái kết viên mãn cho một năm thần kỳ của Modric. 10 năm qua, danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới chỉ là cuộc đua “song mã” của Ronaldo và Messi, do đó làng túc cầu thế giới kỳ vọng Modric sẽ phá vỡ cuộc đua nhàm chán này.

    Juventus

     - Bóng Đá

     

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    Thành lập: 1/11/1897
    Sân vận động: Juventus Arena

    Viết Tuệ | 20:00 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...