MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Công Vinh "kết duyên" tập đoàn giáo dục, xây dựng bóng đá học đường chuyên nghiệp số 1 Việt Nam

    17:23 Thứ sáu 28/09/2018

    BongDa.com.vn Ngày 3/10 tới, cựu tuyển thủ Công Vinh (nhà vô địch AFF Cup 2008) sẽ công bố lễ ký kết hợp tác với tập đoàn giáo dục lớn nhất Việt Nam và ra mắt dự án bóng đá học đường chuyên nghiệp.

    Được biết, cựu thủ quân ĐTQG Lê Công Vinh đã bắt tay hợp tác cùng tập đoàn giáo dục lớn nhất Việt Nam - nơi đang sở hữu 40 cơ sở trường học tiêu chuẩn quốc tế từ bậc Mầm non đến Đại học và sau Đại học, trải dài khắp 15 tỉnh, thành với hơn 40.000 học sinh, sinh viên - nhằm tiên phong xây dựng chương trình bóng đá học đường chuyên nghiệp trong chương trình chính khóa.

     Công Vinh tiếp tục kết hợp tập đoàn giáo dục, xây dựng bóng đá học đường - Bóng Đá

    Học viện CV9 của Công Vinh đang thu hút được khá nhiều học viên trên địa bàn TP.HCM. 

    Tại đây, các em học sinh sẽ được tiếp cận môn bóng đá với các HLV chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế cùng giáo án huấn luyện bài bản theo từng lứa tuổi ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ rèn luyện về thể lực và kỹ thuật, học sinh được học về tư duy chiến thuật trong lối chơi, phương pháp phối hợp đồng đội, kỹ năng lãnh đạo và phát triển toàn diện con người. Dự án được xem là chương trình tiên phong cho sự phát triển bóng đá học đường, tạo “cú hích” phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai.

    Ngay từ khi còn khoác áo ĐTQG Việt Nam, Công Vinh đã mong ước xây dựng một hệ thống bóng đá học đường chuyên nghiệp bằng cách mang dự án bóng đá của mình đến các trường học trong cả nước.

    Thực tế, bóng đá học đường không hề xa lạ với các nước có nền thể thao phát triển của thế giới. Ở khu vực châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đều xây dựng hệ thống bóng đá học đường chuyên nghiệp và bài bản, với nhiều cầu thủ nổi danh từng chơi bóng cho đội tuyển quốc gia và CLB Ngoại hạng Anh.

     Công Vinh tiếp tục kết hợp tập đoàn giáo dục, xây dựng bóng đá học đường - Bóng Đá

    Công Vinh mong muốn và hy vọng một cầu thủ chuyên nghiệp được hình thành, xây dựng từ bóng đá học đường. 

    Trong đó, điển hình là Shinji Kagawa – một cầu nổi tiếng xuất thân từ bóng đá học đường hiện đang khoác áo đội tuyển Nhật Bản. Song song đó, anh từng thi đấu cho CLB Manchester United và hiện đang chơi cho Borussia Dortmund – một trong những CLB nổi tiếng của Đức.

    Hy vọng sau một thời gian xây dựng học viện bóng đá CV9 trở thành học viện bóng đá cộng đồng bài bản, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Giờ đây với sự kết hợp cùng tập đoàn giáo dục lớn nhất Việt Nam để xây dựng bóng đá học đường chuyên nghiệp của nhà vô địch AFF Cup 2008 sẽ hội tụ đầy đủ yếu tố Tâm – Trí – Lực.

    Tuấn Vinh | 17:00 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc