MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Công Phượng về nước làm visa, gần như lộ diện đội bóng ở giải hạng nhì Pháp

    13:30 Thứ hai 10/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tiền đạo ĐT Việt Nam đã về nước để làm visa nhằm chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại thứ ba của mình.

    Sáng sớm ngày 9/6, toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở sân bay Buriram để di chuyển về thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bay nối chuyến về thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, tiền đạo Công Phượng lại tiếp tục gặp rắc rối khi không thể về cùng đồng đội vì sự cố đặt vé.

    Công Phượng về nước làm visa, gần như lộ diện đội bóng ở giải hạng nhì Pháp - Bóng Đá

     Công Phượng đã trở về Việt Nam để làm visa sang Pháp.

    Lí do vì theo kế hoạch ban đầu, Công Phượng sẽ từ Thái Lan bay trở về Hàn Quốc để tiếp tục tham dự K-League cùng Incheon United. Tuy nhiên, việc bất ngờ chia tay đội bóng khiến lịch bay và địa điểm thay đổi. Công Phượng không sang Hàn Quốc nữa mà bay về Việt Nam.

    Hiện tại, Công Phượng đang có mặt tại TP.HCM để hoàn tất các thủ tục về visa để sang Pháp thử việc trong vòng 1 tháng từ ngày 15/6 đến 15/7 tại một đội bóng hạng nhì.

    Dù BLĐ HAGL cũng như Công Phượng chưa lên tiếng chính thức về việc Công Phượng sẽ thử việc ở đội bóng nào, nhưng theo nhiều nguồn tin thì đó là CLB Paris FC, bởi lẽ trước đó, HLV Guillaume Graechen, thầy cũ của tiền đạo này từng chia sẻ: "Jean-Marc Guillou - Người sáng lập học viện JMG toàn cầu đang có ý định mua Paris FC ở giải League 2 của Pháp. Tôi hy vọng trong 1-2 năm tới, điều này sẽ thành hiện thực. Khi đó, Công Phượng sẽ sang châu Âu chơi bóng".

    Ở mùa giải 2018 - 2019, Paris FC đã thi đấu đầy khởi sắc và cán đích ở vị trí thứ 4 khi giành được 65 điểm qua 38 vòng đấu. Họ đã có cơ hội chơi vòng play-off thăng hạng lên Ligue 1, nhưng đáng tiếc đã để thua Lens.

    Công Phượng về nước làm visa, gần như lộ diện đội bóng ở giải hạng nhì Pháp - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ thử việc ở Paris FC.

    Trong thành phần Paris FC đa phần là các cầu thủ châu Phi hoặc gốc Phi, nổi bật như tuyển thủ Burkina Faso là Jonathan Pitroipa từng đá cho Hamburg.

    Bên cạnh đó là chân sút số một Silas Wamangituka, năm nay 19 tuổi nhưng đã có 11 bàn thắng cho Paris FC tại Ligue 2 vừa qua.

    Dù có rất nhiều khó khăn đang chờ đón Công Phượng phía trước, nhưng người hâm mộ Việt Nam tin rằng với những gì được đào tạo tại HAGL JMG, tiền đạo người Nghệ An sẽ thử việc thành công ở Pháp.

    Tịnh Đế | 13:10 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...