MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Công Phượng, Văn Hậu chỉ có 2 ngày tập luyện cùng ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

    08:00 Thứ hai 23/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hai cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu sẽ không có quá nhiều thời gian tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia.

    Sáng ngày 22/09, ĐTQG Việt Nam đã hội quân trở lại để tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 2 trận đấu trong tháng 10, lần lượt gặp ĐTQG Malaysia (ngày 10/10 trên sân nhà) và gặp ĐTQG Indonesia (ngày 15/10 trên sân khách).

    Công Phượng, Văn Hậu chỉ có 2 ngày tập luyện cùng ĐT Việt Nam đấu Malaysia - Bóng Đá

     Công Phượng chỉ có khoảng 2 ngày tập luyện cùng ĐT Việt Nam.

    Để chuẩn bị cho 2 trận đấu nói trên, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập gồm 30 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt trở lại của những cái tên từng rất quen thuộc trong màu áo ĐT Việt Nam trước đây như Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) hay Ngô Hoàng Thịnh (TP HCM).

    Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng tạo cơ hội cho một số nhân tố lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG như Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương) hay Nguyễn Công Thành (CLB TP HCM).

    Dù tập trung sớm, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn không có được đầy đủ lực lượng nhất khi những cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC và 3 gương mặt thi đấu ở nước ngoài như Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng sẽ hội quân rất muộn.

    Cụ thể, các cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội như Duy Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy...phải đợi đến khi kết thúc trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup với CLB April 25 vào ngày 2/10 mới có thể hội quân được.

    Cũng tương tự Hà Nội FC, Văn Lâm cũng phải đợi đến khi cuộc đọ sức giữa Muangthong United và Samut Prakan City FC vào ngày 2/10 kết thúc thì mới có thể trở lại Việt Nam.

    Tại châu Âu, theo lịch trình của Sint-Truidense và SC Heerenveen, hai đội bóng này sẽ có trận đấu cuối cùng vào ngày 6/10 trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng loại EURO 2020.

    Công Phượng, Văn Hậu chỉ có 2 ngày tập luyện cùng ĐT Việt Nam đấu Malaysia - Bóng Đá

     Văn Hậu cũng sẽ tập trung muộn. Ảnh: Đình Viên.

    Tính cả thời gian di chuyển, Văn Hậu và Công Phượng chỉ có khoảng 2 ngày tập luyện cùng đồng đội tại ĐT Việt Nam.

    Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá to tát, bởi hai cầu thủ này đều đã quá quen với việc vận hành chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

    Tịnh Đế | 07:40 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...