MỚI NHẤT :
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Công Phượng sang Bỉ, HLV Lê Thụy Hải hy vọng bùng nổ như Park Hang-seo

    07:00 Thứ hai 01/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ xung quanh thông tin Công Phượng sẽ sang Bỉ thi đấu trong vòng 1 năm.

    Theo những thông tin mới nhất từ tờ báo Sponichi (Nhật Bản), CLB Sint-Truidense đội bóng hiện đang chơi ở giải VĐQG Bỉ - mới là CLB mà Công Phượng sẽ khoác áo trong thời gian tới.

    Công Phượng sang Bỉ, HLV Lê Thụy Hải hy vọng bùng nổ như Park Hang-seo - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ khoác áo CLB Sint-Truidense tại giải Bỉ.

    Tờ báo này khẳng định: "Vào ngày 29/6 vừa qua, CLB Sint-Truidense đã có được chữ ký của cầu thủ người Việt Nam Nguyễn Công Phượng. Theo một nguồn tin có liên quan, thông tin này sẽ sớm được công bố ở Việt Nam."

    Chia sẻ trên Soha về việc này, HLV Lê Thụy Hải nói: "Bỉ trông thế thôi nhưng cầu thủ của họ đá ở hầu hết các giải VĐ châu Âu. Tuyển Bỉ toàn cầu thủ hay nhé chứ không phải vớ vẩn. Thế thì nền bóng đá của Bỉ không kém đâu. 

    Tất nhiên đất nước họ nhỏ và nền bóng đá của họ chúng ta không để ý mấy. Nhưng nếu Công Phượng đi được là quá tốt, nếu họ đến với mình. Nhất là Công Phượng nên đi thì mới mở mang lên được.

    Bóng đá là môn ai cũng biết, ai cũng phán được nhưng thực ra nó rất phức tạp, khó khăn. Anh càng đi càng học được nhiều. Và tôi nghĩ Công Phượng nên thay đổi, thay đổi nhiều thứ lắm thì mới đi được chứ nếu không rất khó, khó lắm".

    Bên cạnh đó, ông cũng "hiến kế" để giúp Công Phượng có thể chơi tốt hơn tại Bỉ: "Công Phượng cần chơi trí tuệ, như quan sát sớm, chuyền bóng nhanh. Cố gắng làm sao chơi cho hợp lý, cả khi di chuyển không bóng. Nhiều khi Phượng di chuyển không hợp lý, nhận được bóng thì đi vào chỗ rất dày.

    Tất nhiên anh ấy nghĩ tìm chỗ sống trong chỗ chết, nhưng không phải. Người ta có trí tuệ thì sẽ chơi khoa học sẽ làm khó đối thủ. Công Phượng cần thay đổi điều đó thì mới thích nghi được các địch thủ châu Âu".

    Dù vậy, khả năng đá chính hay ra sân thường xuyên của Công Phượng tại Sint- Truidense là không cao, nhất là trong bối cảnh những cầu thủ Nhật cũng chỉ thi đấu từ 5-10 trận/ năm.

    Thế nhưng, nhà cầm quân kì cựu của bóng đá Việt Nam hy vọng Công Phượng sẽ bùng nổ như HLV Park Hang-seo đã có tại Việt Nam.

    "Tôi nói điều này điển hình để so sánh. Ông Park từng có thời gian vô danh ở Hàn Quốc nhưng sang Việt Nam hay thế. Vậy Công Phượng cũng thế thì sao? Tại sao chúng ta cứ đánh giá nhau thấp thế nhỉ?

    Công Phượng sang Bỉ, HLV Lê Thụy Hải hy vọng bùng nổ như Park Hang-seo - Bóng Đá

     Công Phượng hy vọng sẽ "bùng nổ" như HLV Park Hang-seo đã làm tại Việt Nam.

    Tôi cứ hy vọng Công Phượng sang bên kia sẽ hòa nhập, phù hợp, phát huy được khả năng của mình. Ở nước ngoài thì họ không ép đâu nhất là tiền đạo. Anh cần có cá tính, chơi theo phong cách của anh nhưng cần phù hợp, không thể phá vỡ cái chung.

    Biết đâu Công Phượng đến đó lại hợp thì sao. Vì vậy chúng ta không nên nói quá để Phượng mất niềm tin. Hãy để Công Phượng có niềm tin," HLV Lê Thụy Hải chốt lại.

    Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục, Công Phượng sẽ sang Bỉ thi đấu trong thời hạn 1 năm.

    Tịnh Đế | 06:40 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...