MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Cô trò Kim Chi sẽ có giải đấu truyền thống

    08:56 Thứ hai 09/11/2015

    Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM sẽ là giải đấu truyền thống để cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có cơ hội thi đấu cọ sát chuẩn bị tốt nhất cho giải VĐQG nữ.

    (BongDa.com.vn) – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), ông Trần Anh Tú khẳng định giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM sẽ là giải đấu truyền thống để cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có cơ hội thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị tốt nhất cho giải VĐQG nữ.

    Bắt đầu từ mùa bóng 2016 cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ có giải đấu quốc tế nữ TP.HCM để tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Đình Viên.
    Bắt đầu từ mùa bóng 2016 cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ có giải đấu quốc tế nữ TP.HCM để tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Quang Thắng.
    N
    hư vậy, sau một tuần tranh tài tại giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015, nữ TP.HCM đã chính thức đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng sát nút với tỉ số 1-0 trước tuyển nữ Myanmar.

    Để đăng quang giải bóng đá nữ TP.HCM 2015, các học trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có chuỗi ba trận toàn thắng. Ở lượt trận ra quân nữ TP.HCM đánh bại nữ Hồng Kông (TQ) 6-0, thắng CLB FEU (Philippines) 5-0 và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển Myanmar để lên ngôi vô địch. Với thành tích trên, nữ TP.HCM đăng quang giải đấu một cách đầy thuyết phục, ba trận toàn thắng, ghi được 12 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

    Nữ TP.HCM vô địch xứng đáng với thành tích tốt tại giải quốc tế TP.HCM 2015 sau ba trận toàn thắng. Ảnh: Đình Viên.
    Nữ TP.HCM vô địch xứng đáng với thành tích tốt tại giải quốc tế TP.HCM 2015 sau ba trận toàn thắng. Ảnh: Quang Thắng.

    Tuy nhiên, khi nói về giải đấu năm nay, HLV Kim Chi thừa nhận các đối thủ chưa thật sự mạnh, nhưng đây là cơ hội quý giá bởi nữ TP.HCM được thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cho giải VĐQG. HLV Kim cho rằng được thi đấu ở giải đấu có hệ thống tổ chức sẽ giúp cầu thủ tiến bộ rất nhanh, nó sẽ tích cực hơn là việc phải tập “chay” đến khi giải nữ VĐQG khởi tranh.

    Nói về chất lượng của giải đấu, cũng như thành phần các đội bóng tham dự, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HFF cho hay: “Đây làm năm đầu tiên Liên đoàn bóng đá TP.HCM tổ chức giải, nên thành phần tham dự còn hạn chế. Tuy nhiên, ở giải đấu tiếp theo chắc chắn chất lượng các đội tham dự sẽ có sự thay đổi.

    Chủ tịch HFF – Trần Anh Tú khẳng định giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM sẽ là giải đấu truyền thống. Ảnh: Đình Viên.
    Chủ tịch HFF – Trần Anh Tú khẳng định giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM sẽ là giải đấu truyền thống. Ảnh: Quang Thắng.

    Liên đoàn bóng đá thành phố đã thống nhất sẽ tổ chức giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM trở thành giải đấu truyền thống để CLB nữ TP.HCM có cơ hội thi đấu cọ sát với nhiều đội bóng mạnh trong khu vực và quốc tế.”

    Như vậy, ngoài việc tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế nam vào mỗi dịp cuối năm, phía Liên đoàn bóng đá TP.HCM sẽ có thêm giải đấu nữ quốc tế truyền thống. Đây sẽ là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá nữ TP.HCM nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung, bởi bóng đá nữ luôn chịu quá nhiều thiệt thòi so với nam giới.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...