(BongDa.com.vn) – Trong khi người hâm mộ đang chờ đợi những quả bom tấn sẽ phát nổ ở các đội bóng lớn châu Âu, thì từ phương Đông xa xôi, bóng đá Trung Quốc đang làm loạn thị trường chuyển nhượng.
NMột CLB khác tại Chinese Super Leaugue là Jiangsu Suning cũng đã duyệt chi 28 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi tiền vệ Ramires và Fredy Guarin từ Chelsea và Inter Milan. Goal.com đưa tin, “Nerazzurri” đã chấp thuận để Guarin ra đi với giá 13 triệu bảng. Trong khi đó, thương vụ mang tên Ramires cũng hoàn toàn khả thi bởi ngôi sao người Brazil đang bị thất sủng dưới thời Guus Hiddink. Sắp tới, có thể bóng đá TQ sẽ chào đón thêm Radamel Falcao.
Theo thời gian, ngày càng có nhiều cầu thủ châu Âu chạy theo tiếng gọi của đồng tiền để sang Trung Quốc. Không chỉ bạo chi và dùng tiền lương hấp dẫn để mua những tên tuổi ngoại, nhiều đại gia TQ còn chi rất nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ nội. Được biết, giá chuyển nhượng dành cho cầu thủ nội tăng đột biến 100 lần và đứng ngang hàng với những cầu thủ hàng đầu của châu Âu và Nam Mỹ khi cán mốc hàng triệu euro.
So với nhiều năm trước, giá chuyển nhượng của cầu thủ nội ở Trung Quốc rất thấp. Năm 1995, hai năm sau thời chuyên nghiệp, từng chứng kiến vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc khi tiền đạo Li Bing cập bến Guangdong từ Liaoning với giá vỏn vẹn 90,000 euro. Tuy nhiên, con số chuyển nhượng lúc này được tính bằng triệu euro, bất chấp chất lượng cầu thủ bị đặt dấu chấm hỏi.
Ảnh hưởng của giá cầu thủ nội tăng cao giúp làng bóng đá Trung Quốc bắt đầu thu hút được sự chú ý từ truyền thông thế giới. Tuy nhiên, chất lượng cầu thủ lúc này lại được đánh giá tỷ lệ nghịch với giá chuyển nhượng. Hệ quả dẫn đến các cầu thủ nội khi lên tuyển hầu như không để lại bất kỳ ấn tượng nào, dù mang giá chuyển nhượng rất cao. Cụ thể, tuyển Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Gần nhất, tuyển U23 Trung Quốc bị loại ngay vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra ở Qatar.
Không biết bóng đá TQ thời gian tới sẽ còn tung hoành ngang dọc tới đâu, có điều, cách làm bóng đá bằng cách dùng tiền mua tiếng tăm của họ thật chẳng khác nào cơn điên không có điểm dừng. Tín hiệu khả quan đâu chưa thấy, ngược lại, bóng đá Trung Quốc hầu như vẫn chưa để lại tiếng tăm gì ở phương diện giải trẻ lẫn ĐTQG.