MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Chuyển “hộ khẩu”, CLB Hà Nội tự tin chinh phục CĐV Sài Gòn

    22:49 Chủ nhật 03/04/2016

    99,9% CLB Hà Nội sẽ chuyển “hộ khẩu” vào TP.HCM mà theo ông Đông khẳng định.

    “Chúng tôi tự tin rằng đội bóng mặc dù non trẻ nhưng là một tập thể rất đoàn kết và gắn bó. Sẽ từng bước để chứng minh cho NHM TP.HCM thấy rằng chúng tôi chơi bóng đá rất nhiệt huyết, luôn luôn khát khao cống hiến,” chủ tịch CLB Hà Nội, Nguyễn Giang Đông khẳng định.

    Chuyển “hộ khẩu”, CLB Hà Nội tự tin chinh phục CĐV Sài Gòn
    Ông Giang Đông (giữa) hy vọng đội bóng của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của NHM bóng đá TP.HCM. Ảnh: IT.

    Đến 99,9% CLB Hà Nội sẽ chuyển “hộ khẩu” vào TP.HCM mà theo ông Đông khẳng định: “Tất cả chỉ còn chờ thủ tục hành chính thôi. Còn các thứ chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.” Vào TP.HCM, đội bóng thủ đô sẽ đổi tên thành CLB Sài Gòn.

    Tuy nhiên, một điều lo lắng là trước đây cũng có nhiều đội bóng ở địa phương khác “chuyển nhà” vào Sài Gòn nhưng rồi chỉ được vài năm thì giải thể. Liệu CLB Hà Nội có sợ “vết xe đổ” đó, ông Đông khẳng định: “Mỗi đội bóng một mô hình hoạt động khác nhau. Không đội bóng nào giống đội bóng nào cả. Cái này chúng tôi đã thông qua hội đồng quản trị và quyết tâm làm cho tốt thì chúng tôi chưa nghĩ đến các vấn đề như các đội bóng cũ. Tất nhiên với những chuyện quá khứ đó cũng là bài học cho chúng tôi. Nhưng rút kinh nghiệm và thực hiện đến đâu thì trong hội đồng quản trị đã bàn bạc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định.”

    Điều khó nhất là làm sao để cho người hâm mộ bóng đá Sài Gòn chấp nhận và yêu mến đội bóng từ nơi khác chuyển đến. Chủ tịch CLB Hà Nội cho biết: “Tôi nghĩ bóng đá nó liên quan đến vấn đề thành tích. Cố gắng chơi phải có thành tích và chơi đẹp, chơi tốt thì tôi nghĩ khán giả ở đâu người ta cũng ủng hộ thôi. Chứ còn nếu làm bóng đá mà việc đầu tiên về chuyên môn còn làm không tốt thì làm sao người ta ủng hộ. Chúng tôi tự tin rằng đội bóng mặc dù non trẻ nhưng là một tập thể rất đoàn kết và gắn bó. Sẽ từng bước để chứng minh cho người hâm mộ TP.HCM thấy rằng chúng tôi chơi bóng đá rất nhiệt huyết, luôn luôn khát khao cống hiến.”

    “Khán giả có thể bước đầu người ta chưa thích nhưng mà dần dần người ta sẽ thích. Đó là từng bước như đầu mùa giải, trận mở màn thua HAGL 0-5, xốc vác điều chỉnh lại thì lại thắng được Đồng Tháp, rồi gặp đội Hà Nội T&T là đội bóng thế lực của Việt Nam khi 6 năm qua toàn vô địch và hạng nhì mà chúng tôi vẫn có trận hòa và ở trận gặp SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh và đã có 3 trận thắng liên tiếp nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng 3-0. Đó là những nỗ lực, cống hiến của cầu thủ, BHL. Từ đó, tất cả khán giả cả nước người ta cũng phải nhìn nhận đấy là nỗ lực, quyết tâm của đội bóng non trẻ. Từng bước chứng minh, từng bước xây dựng đội bóng cho nó tốt thì tôi nghĩ người ta sẽ ủng hộ thôi.”

    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...