MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Chuyên gia Việt không tin Công Phượng có giá 70 tỷ

    23:48 Thứ sáu 29/12/2017

    BongDa.com.vn Trước những tin đồn về việc Buriram United định giá Công Phượng khoảng 70 tỷ đồng, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của thông tin này và không tin rằng, tiền đạo U23 Việt Nam có giá trị cao đến vậy.

    Những ngày gần đây, thông tin việc Công Phượng được đại gia Thai-League là Buriram United định giá lên đến 3 triệu USD, tương đương với 70 tỷ đồng Việt Nam đang khiến người hâm mộ trong nước bàn tán rất nhiều, xung quanh đó, còn có rất nhiều người ngờ vực đây chỉ là sự đồn thổi của báo chí Thái mà thôi.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nghi ngờ giá trị 70 tỷ của Công Phượng.

    Trong một bài trả lời trước báo chí, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lại không tin rằng giá trị chuyển nhượng của Công Phượng lại cao đến thế: “Thường thì trước những mùa giải mới, có rất nhiều thông tin chuyển nhượng cầu thủ và phần lớn trong đó đều không chính xác. Còn với tôi, chuyện Công Phượng được CLB Thái Lan hỏi mua cũng không phải là điều quá bất ngờ. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ là giá trị chuyển nhượng của Phượng lên tới 70 tỷ thì tôi chưa tin”.

     - Bóng Đá

     Nhưng nếu phát triển tốt, việc Công Phượng sang Thai-League là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Tuy nhiên, cựu HLV trưởng SLNA vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào việc tiền đạo này sẽ chơi tại Thai-League nếu tiếp tục phát triển tốt trong tương lai, thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra: “Công Phượng cũng từng có thời gian ăn tập và thi đấu bên Nhật Bản nên cậu ta có những kiến thức và kinh nghiệm chơi bóng quốc tế. Trong môi trường chuyên nghiệp từ sân bãi tới công tác tổ chức rồi chất lượng cầu thủ cao như Thái Lan, tôi nghĩ không quá khó để Công Phượng có thể hòa nhập và thích nghi”.

    Rõ ràng, việc tiền đạo Hoàng Vũ Samson bất ngờ gia nhập Buriram United mới đây là cơ sở để các cầu thủ Việt Nam có thêm niềm tin, cũng như củng cố cơ hội được sang Thai-League thi đấu. Dù chưa biết thực hư như thế nào về thông tin giá trị chuyển nhượng 70 tỷ của Công Phượng, nhưng xét cho cùng, nếu không có “lửa” thì truyền thông Thái Lan cũng không thể tạo ra “khói” được.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 23:05 29/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...