MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Chuyên gia Jurgen Gede nói về quan hệ với VFF và HLV Hữu Thắng

    09:52 Thứ sáu 06/10/2017 | 1

    Chuyên gia người Đức cho biết rất hạnh phúc với công việc hiện tại ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Jurgen Gede đồng thời khẳng định có mối quan hệ bình thường với HLV Hữu Thắng.

    Quan hệ giữa ông Gede với HLV Hữu Thắng là câu chuyện từng được bàn tán khá nhiều, sau khi chuyên gia người Đức không theo sát đội tuyển U22 Việt Nam như vai trò ở các đội tuyển trẻ quốc gia khác.

    Tại SEA Games 29, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng có kế hoạch “tăng cường” ông Gede cho đội tuyển U22 của HLV Hữu Thắng, nhưng cựu trung vệ xứ Nghệ từ chối. HLV Hữu Thắng khi đó khẳng định, ông Gede có nhiệm vụ đi đánh giá các đối thủ ở SEA Games, trong khi thành phần BHL đội tuyển U22 đã đủ. Sau trận hoà Indonesia ở lượt trận thứ 4 SEA Games 29 của U22 Việt Nam, chuyên gia Gede đã về nước với lý do cần chuẩn bị cho đội tuyển U18 quốc gia.

    Ông Gede cho biết, đang rất vui vẻ với công việc hiện tại cùng VFF. “Trong một năm qua chúng tôi đã làm được khá nhiều việc, bóng đá Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu với các đội tuyển trẻ. Tôi vui vì được VFF tạo điều kiện, và các CLB cũng hợp tác tốt trong công việc”, chuyên gia Gede cho biết.

     - Bóng Đá

     Ông Jurgen Gede (phải) phủ nhận mâu thuẫn với HLV Hữu Thắng và khẳng định hạnh phúc với công việc hiện tại ở VFF.

    Cũng theo ông Gede, ông duy trì mối quan hệ bình thường với các đồng nghiệp Việt Nam ở các đội tuyển trẻ. Trong số này có HLV Hữu Thắng ở đội U22. Ông Gede nói: “Nhiệm vụ của tôi là tư vấn, giúp họ trong công việc. Là HLV trưởng, họ sẽ có quyền quyết định.” 

    Tại giải Vô địch bóng đá U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam sau 3 trận đầu toàn thắng đã thua Myanmar ở lượt trận thứ 4, bị loại khỏi giải đấu. Sau trận đấu này, chuyên gia Jurgen Gede từng gây xôn xao với phát biểu ở VFF không phải ai cũng muốn U18 thành công. Ông Gede khẳng định, đây là thông tin không chính xác.

    “Chuyện đã qua rồi nên tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Tuy nhiên tôi khẳng định đó là thông tin sai. Chúng ta cần hợp tác với nhau để cùng giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Tôi có bằng chứng để khẳng định tôi không nói điều đó, nhưng chuyện ấy bây giờ không quan trọng nữa”, ông Gede cho biết. Hợp đồng của chuyên gia Jurgen Gede với VFF có thời hạn tới tháng 7/2018. Theo ông Gede, việc có gia hạn hay không phụ thuộc quyết định của VFF. 

    Tô Dung | 17:35 05/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...