MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • GĐKT Jurgen Gede có thể làm việc ở một CLB V-League

    18:09 Thứ hai 04/05/2020 | 3

    Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và có sự am hiểu bóng đá quốc nội, Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede được cho là sẽ ở lại Hà Nội làm việc.

    Ông Lê Hoài Anh cho biết ông Gede cũng có kế hoạch phát triển và hướng đi trong giai đoạn mới. Theo thông tin của Zing, ông Gede có dự định ở lại Việt Nam làm việc. Ông đang trong quá trình đàm phán với một đội bóng V-League ở vị trí tương tự.

    "VFF trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của ông Jurgen Gede trong 4 năm làm việc tại Việt Nam. Nhiều ý kiến tham mưu, tư vấn của ông ấy đối với sự phát triển bóng đá Việt Nam đến nay vẫn rất giá trị", ông Hoài Anh phát biểu trên kênh của VFF.

     - Bóng Đá

    GĐKT Jurgen Gede và HLV trưởng Park Hang-seo (trái) có ít thời gian làm việc cùng nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ảnh: Việt Hùng.

    4 năm làm việc ở Việt Nam đã cho nhà cầm quân sinh năm 1956 nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết đặc thù của bóng đá quốc nội. Ông đi nhiều, gặp nhiều và trao đổi với các huấn luyện viên đào tạo trẻ, có người đang làm việc ở các CLB V-League.

    HLV Hoàng Anh Tuấn là một trong những cộng sự ăn ý của ông Gede trong 4 năm qua. Đánh giá khả năng của GĐKT người Đức, ông Tuấn nói với Zing: "4 năm là thời gian không ngắn, năng lực ông ra sao, thế nào thì mọi người đã nhận thấy rồi, tôi không nói thêm".

    "Trên thế giới không có nhiều người gắn bó đủ số năm như ông Gede. Ông Gede làm việc chặt chẽ, cẩn thận và kỷ luật. Việc đến và đi trong bóng đá là điều hết sức bình thường", cựu HLV U20 Việt Nam nhìn nhận.

    Trong hồ sơ của cựu hậu vệ Schalke 04 sau khi giải nghệ, ông có 21 năm làm công tác huấn luyện, trong đó chỉ có khoảng 4 năm làm ở Đức. Thời gian còn lại, GĐKT của VFF làm việc chủ yếu ở châu Á trước khi gắn bó thời gian dài nhất đến 4 năm ở Việt Nam.

    Việc có người đại diện ở Việt Nam là lợi thế giúp cựu HLV trưởng Uzbekistan năm 2004 tìm vị trí mới sau khi rời khỏi VFF. Một chiếc ghế GĐKT có thể đang chờ sẵn ông Gede nếu ông cảm thấy phù hợp với triết lý và cách làm việc của mình.

    Nhiều đội bóng ở V-League chưa coi trọng vai trò GĐKT. CLB Viettel bổ nhiệm GĐKT người Đức là ông Thomas Dooley. Trong khi đó, CLB Hà Nội vừa sa thải ông Daniel Enriquez sau thời gian ngắn và đang bỏ trống vị trí này.

     - Bóng Đá

    Ông Gede (giữa) có thể ở lại Việt Nam làm việc cho các đội bóng ở V-League nếu cảm thấy phù hợp. Ảnh: Quang Thịnh.

    Đại diện VFF cho biết do dịch Covid-19, nên ông Gede chưa có điều kiện trở về Đức. Vì vậy, sau khi kết thúc hợp đồng, ông Gede sẽ tranh thủ thời gian về thăm gia đình và quyết định tương lai của mình.

    Hôm 3/5, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận ông Jurgen Gede sẽ không tiếp tục giữ chức giám đốc kỹ thuật của VFF sau khi hai bên đều không có ý định gắn bó tiếp. Chiến lược gia người Đức đã có 4 năm làm việc ở Việt Nam, từ tháng 6/2016 đến 6/2020.

    Trong 2 năm đầu tiên, ông Gede tạo dấu ấn khi cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đưa đội U19 Việt Nam lần đầu dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Ông cũng phát hiện ra nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng, đóng góp cho các cấp độ đội tuyển.

    Lê Minh | 17:39 04/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...