MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Chủ tịch lên tiếng, chỉ ra cách để thế lực nước Ý đả bại ''nhà vua''

    16:40 Thứ tư 11/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hành trình bảo vệ ngôi vương tại UEFA Champions League của Liverpool hứa hẹn sẽ có khởi đầu không hề dễ dàng.

    Vào ngày 17/9, Liverpool sẽ khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương UEFA Champions League của họ bằng chuyến làm khách đến sân San Paolo của Napoli. Với những gì NHM đã được chứng kiến ở vòng bảng UEFA Champions League 2018/19, cuộc đối đầu giữa 2 thế lực của Anh và Ý này hứa hẹn sẽ lại rất kịch tính.

    Trước thềm màn thư hùng này, chủ tịch của Napoli, Aurelio De Laurentiis đã chia sẻ suy nghĩ về trận đấu với Sky Italia:

    "Chúng tôi đã đánh bại Liverpool trong một trận giao hữu với cách biệt lớn [trận giao hữu trước mùa kết thúc với tỷ số 3-0 cho Napoli], nhưng tôi không muốn điều đó mang lại sự an tâm. Chúng tôi phải vào sân với sự giận dữ, cực kỳ tập trung như thể chúng tôi đang chơi trận đấu của năm. Bởi vì mọi trận đấu đều phải là trận đấu của năm, chỉ bằng cách đó chúng tôi mới có thể đạt được mục tiêu."

    President De Laurentiis knows what Napoli have to do to beat Liverpool - Bóng Đá

    Chủ tịch De Laurentiis của Napoli tỏ ra rất quyết tâm trước cuộc đối đầu với Liverpool.

    Mùa trước, Lữ đoàn Đỏ đã giành lấy tấm vé lọt vào vòng 16 đội sau khi đánh bại Napoli 1-0 trong cuộc đụng độ cực kỳ kịch tính tại Anfield, đồng thời đẩy đội bóng Ý xuống chơi tại UEFA Europa League. Người Ý chắc chắn sẽ đặt quyết tâm phục thù không hề nhỏ, hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho các nhà đương kim vô địch.

    Ở một diễn biến liên quan đến Liverpool, HLV thủ môn của The Kop là John Achterberg mới đây đã cập nhật về tình hình chấn thương của Alisson Becker. Theo vị HLV này, cầu thủ người Brazil đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể gấp gáp đưa anh trở lại thi đấu.

    Xem những hình ảnh ấn tượng về áo đấu mùa 2019/20 của Napoli:

    Ngọc Bách | 16:07 11/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...