MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Chiêu mộ Ighalo, Man Utd đã thực sự hết thời?

    19:00 Thứ bảy 01/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cái tên Odion Ighalo vẫn còn gây bất ngờ cho nhiều người hâm mộ Manchester United.

    TTCN mùa Đông tại Premier League đã chính thức khép lại, trên lí thuyết thì Manchester United cũng giải quyết xong hai bài toán nan giải nhất của mình ở tuyến giữa và hàng công. Dĩ nhiên, Bruno Fernandes là cái tên được người hâm mộ mong chờ nhất, và Quỷ đỏ có được anh đã là một thành công lớn. Song, Odion Ighalo thì lại khác, bởi danh tiếng lẫn đẳng cấp của tiền đạo này có phần không phù hợp với đội chủ sân Old Trafford.

    Công bằng mà nói, Ighalo thực sự là một tiền đạo tầm trung, đội bóng đáng chú ý nhất mà anh từng khoác áo cũng chỉ là Watford. Chưa kể, Chinese Super League vốn được đánh giá như một nơi "dưỡng già" dành cho các ngôi sao châu Âu, mà Ighalo còn có đến 3 năm chơi bóng tại giải đấu này. Điều đáng nói, chân sút 30 tuổi mới là cầu thủ thứ hai chuyển đến Old Trafford từ CSL, sau Đổng Phương Trác, một bản hợp đồng mang đậm giá trị thương mại. Rõ ràng, có cơ sở để cho rằng Man United đã hết thời mới đi chiêu mộ Ighalo.

     - Bóng Đá

     Ighalo bất ngờ khoác áo Quỷ đỏ.

    Vậy Man United có thực sự hết thời? Câu trả lời là không. Vì cơ bản, với cái cách mà Quỷ đỏ dốc toàn lực vào thương vụ Bruno Fernandes, dễ dàng nhận ra HLV Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn không có ý đồ chiêu mộ một tiền đạo nào khi bước vào phiên chợ Đông. Chỉ khi Marcus Rashford dính chấn thương, chiến lược gia người Na Uy mới xúc tiến việc tìm kiếm một phương án thay thế, nhưng chỉ là ngắn hạn.

    Bên cạnh Ighalo, những mục tiêu khác của Quỷ đỏ như Islam Slimani hay Salomon Rondon đều đã bước sang tuổi 30, và Man United cũng chỉ muốn một bản hợp đồng cho mượn. Có thể thấy, Solsa không muốn chiêu mộ một chân sút đẳng cấp thế giới, vì điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Rashford sau khi anh bình phục chấn thương.

     - Bóng Đá

     Rashford vẫn sẽ là đầu tàu của Man United.

    Dĩ nhiên, chơi bóng tại CSL không đồng nghĩa với việc sẽ thất bại khi trở lại châu Âu. Điển hình như trường hợp của Paulinho tại Barcelona, tiền vệ người Brazil vẫn đủ khả năng trở thành một mắt xích quan trọng trong tuyến giữa của đội chủ sân Camp Nou. Tương tự là Ighalo, đừng quên thành tích ghi bàn trong một mùa giải Premier League của tiền đạo này đang dẫn đầu Man United (15 bàn), xếp trên những Anthony Martial (11) hay Rashford (14).

    Quan trọng nhất, bản hợp đồng cho mượn mà Quỷ đỏ đã ký, không bao gồm thỏa thuận bắt buộc phải mua đứt. Hơn nữa, Man United còn rất khôn ngoan khi chỉ phải chi trả 1/3 tiền lương cho Ighalo. Rõ ràng, thay vì hết thời, đội chủ sân Old Trafford lại quá đỗi "thức thời".

    Solskjaer nói về hàng công của Man United:

    Huỳnh Phong | 18:30 01/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...