MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Chia tay 16 cầu thủ, HLV Sài Gòn lên tiếng giải thích

    21:05 Thứ bảy 14/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Vũ Tiến Thành đã có những phát biểu sau vụ việc CLB Sài Gòn chứng kiến sự ra đi của 16 cầu thủ khi mùa giải V-League 2020 khép lại.

    Mặc dù đã thi đấu khá tốt trong giai đoạn vừa qua và khép lại mùa bóng với vị trí thứ 3, chỉ xếp sau đương kim vô địch Viettel và nhà á quân, Hà Nội FC, thế nhưng CLB Sài Gòn vẫn tiến hành cải tổ mạnh mẽ về mặt nhân sự khi chứng kiến sự ra đi của 16 cầu thủ, điều có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng của họ. 

    Việc để mất người với số lượng nhiều như vậy khiến người hâm mộ và giới truyền thông tỏ ra e ngại về việc, liệu có những vấn đề đang tồn tại trong nội bộ đội chủ sân Thống Nhất. Chia sẻ về nghi vấn này, HLV Vũ Tiến Thành đã trao đổi thẳng thắn trên VnExpress rằng: "Chính xác là 16 cầu thủ sẽ chia tay Sài Gòn FC. Hầu hết họ xin đi hoặc chưa tái ký hợp đồng. Ví dụ như thủ môn Đức An, hậu vệ Đức Lợi, tiền vệ Quốc Phương xin ra đi.

    Mất 16 cầu thủ, HLV Sài Gòn vẫn bình thản - Bóng Đá

    HLV Vũ Tiến Thành lên tiếng về việc 16 cầu thủ Sài Gòn đồng loạt ra đi sau khi mùa giải kết thúc.  

    Có nhiều thông tin cho rằng, các cầu thủ bỏ đi vì nội tình CLB, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Các cầu thủ ra đi là tự nguyện chứ Sài Gòn chưa sa thải ai.

    Chúng tôi luôn truyền đi thông điệp với các cầu thủ rằng: Sài Gòn là đội bóng không có ngôi sao mà tập thể là một ngôi sao, các bạn đến đây để phục vụ cho đội bóng Sài Gòn chứ không ngoài mục đích khác. Có thể vì lý do đó, mà một số cầu thủ cảm thấy không còn thích hợp với văn hoá xây dựng đội bóng như thế nên đã xin ra đi".

    Đăng Huy | 20:35 14/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...