MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • CĐV phẫn nộ vì Malaysia đã đá dưới cơ lại chơi thiếu fair-play

    10:11 Thứ bảy 17/11/2018 | 1

    ĐT Malaysia đã bị NHM, đặc biệt là CĐV Việt Nam chỉ trích dữ dội sau trận thua Việt Nam 0-2 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại bảng A AFF Cup 2018.

    Malaysia đã chơi hơn 10 phút đầu khá tốt, liên tục dồn ép ĐT Việt Nam khiến chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ rất chắc chắn của ĐT Việt Nam qua đó để thua 0-2.

     - Bóng Đá

     Malaysia (áo vàng) bị chỉ trích dữ dội vì đá bẩn và không fair-play.

    Ức chế và bất lực hoàn toàn trước hàng thủ được tổ chức rất tốt của ĐT Việt Nam, các cầu thủ Malaysia đã chơi rất xấu, đầy bạo lực. Đội khách đã liên tục tung ra những pha phạm lỗi thô bạo với các cầu thủ chủ nhà, điển hình là cú đánh nguội của Shahrul Saad đối với Công Phượng ở phút 71. Sau trận đấu, các cầu thủ Malaysia đã bị “ném đá” tơi tả trên mạng xã hội.

    “Chơi thứ bóng đá như thể kick-boxing. Những đứa con của hổ từ Malaysia không thể khuất phục được thủ môn Đặng Văn Lâm. Họ nhận 2 thẻ vàng, chúng ta cũng phải nhận 2 thẻ vàng” - CĐV Nguyễn Anh Nhân bình luận.

    “Malaysia chơi thứ bóng đá rất bẩn nhưng không thể thắng Việt Nam” - CĐV Lê Phong chỉ trích đội khách.

    Các cầu thủ Malaysia không giữ được cái đầu lạnh. Chơi thiếu nhân văn và không có tinh thần thể thao. Không có CĐV nào của Malaysia đổ máu tối nay. Nếu trận đấu diễn ra ở Malaysia thì đã có CĐV Việt Nam bị giết” - CĐV Anh Tim nhận định.

    “Nếu trọng tài chính xác và kiểm soát được mọi tình huống thì Malaysia chỉ còn 10 người trong 15 phút cuối” - bình luận của CĐV Trần Tuấn Lộc.

    “Malaysia, đội bóng chơi không fair-play. Hãy nhìn lại màn trình diễn của mình trên sân đi” - CĐV Linh Trịnh chia sẻ về cách chơi của ĐT Malaysia.

    Trên đây là 5 trong số hàng trăm comment chỉ trích lối đá bạo lực của các cầu thủ Malaysia tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Để thua Việt Nam 0-2, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải quyết đấu với Myanmar trong trận cuối cùng vào ngày 24.11 để tranh 1 trong 2 tấm vé bán kết của bảng A AFF Cup 2018.

    Phạm Minh | 09:10 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...