MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • CĐV Malaysia cay cú; HLV Troussier: "Trận đấu không hề dễ dàng cho trọng tài"

    22:01 Thứ hai 08/05/2023

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier cho rằng số phận đã đứng về phía U22 Việt Nam cho một tấm vé cùng U22 Thái Lan lọt vào bán kết SEA Games 32.

    HLV Troussier: "Trận đấu không hề dễ dàng cho trọng tài"

    Trong cuộc họp báo sau trận thắng Malaysia, HLV Philippe Troussier nói: "Tôi không bình luận về quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài. Tất cả đều biết cầu thủ U22 Malaysia chịu áp lực lớn, do đó phải tranh chấp, đoạt bóng và tìm kiếm bàn thắng. Tôi nghĩ khi đó họ không kiểm soát được bản thân mình, bao gồm tình huống U22 Việt Nam để thủng lưới bởi theo tôi quan sát thì Văn Chuẩn đã bị phạm lỗi".

    CĐV Malaysia cay cú; - Bóng Đá

    U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Malaysia để lọt vào bán kết SEA Games 32. Ảnh: Vietnamnet.

    "Trận đấu này không hề dễ dàng cho trọng tài với 2 thẻ đỏ được rút ra. Tôi không muốn bình luận nhiều, nhưng phải thừa nhận rằng 2 thẻ đỏ của U22 Malaysia giúp U22 Việt Nam kiểm soát bóng dễ hơn trong 5 đến 10 phút cuối. Việc U22 Malaysia mất người giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho U22 Việt Nam. Có lẽ, tôi phải cảm ơn số phận", chiến lược gia người Pháp nói thêm.

    CĐV Malaysia cay cú

    Sau trận gặp U22 Việt Nam, nhiều CĐV Malaysia tỏ ra rất bức xúc trước các quyết định của trọng tài người Nhật Bản khi cho rằng ông vua áo đen quá thiên vị Những chiến binh Sao Vàng. Một NHM cho hay: "Thực sự lấn cấn... Cầu thủ Malaysia chơi bóng bằng tay một cách vô tình thì phải nhận thẻ vàng, còn cầu thủ Việt Nam có hai pha bóng bằng tay thì không bị thẻ - Trọng tài thiên vị Việt Nam mà".

    Tin vn 8/5 - Bóng Đá

    CĐV Malaysia cay cú trọng tài ở trận gặp U22 Việt Nam.

    Một CĐV khác tức giận: "Malaysia thi đấu tốt hơn nhưng Việt Nam lại nhanh và có những khoảnh khắc quyết định". Hay: "Vì sao trọng tài lại tệ vậy? Lần nào gặp Việt Nam cũng là vấn đề về trọng tài".

    HLV Lào: "Việt Nam là ứng viên vô địch"

    Sau trận gặp Thái Lan, HLV Michael Weiss của U22 Lào chia sẻ: "U22 Lào đã cố gắng làm gì đó trước U22 Thái Lan, nhưng bàn thua thứ 3 trước khi bước vào giờ nghỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Sức mạnh của U22 Lào không còn nhiều. Chúng tôi muốn làm điều gì đó nhưng không thể vì đã cạn kiệt năng lượng. Ghi được 1 bàn dẫu sao đã là điều tuyệt vời".

    Nói về các ứng viên vô địch tại SEA Games 3, chiến lược gia người Đức cho biết: "U22 Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Dù khởi đầu hơi khó khăn, nhưng chơi ngày càng tốt. Họ có lối chơi trực diện, ban bật 2, 3 chạm ở tốc độ rất cao. Họ chứng tỏ bản thân có sức mạnh nội tại.

    "Trong đó, U22 Thái Lan rất mạnh với 3 trận toàn thắng cùng lối chơi kiểm soát bóng. Họ có hàng thủ rất mạnh, khó đối mặt với khung thành, có những đường chuyền xé toang tuyến phòng ngự đối thủ. U22 Indonesia cũng là ứng cử viên vô địch".

    Tiền đạo Thái Lan: Chúng tôi sẽ đánh bại U22 Việt Nam

    Phát  biểu sau trận thắng U22 Lào, tiền đạo Teerasak Poeiphimai cho biết: "Tôi cảm thấy vui khi ghi bàn và đội giành chiến thắng. Tôi muốn trở thành vua phá lưới, nhưng quan trọng nhất là đội bóng có 3 điểm. Tôi sẽ tập trung cho trận cuối cùng. Chúng tôi sẽ đánh bại U22 Việt Nam".

    Tin vn 8/5 - Bóng Đá

    U22 Thái Lan giành chiến thắng trước U22 Lào. Ảnh: Vietnamnnet.

    Trong khi đó, HLV Issara Sritaro khẳng định: "Tôi cũng biết gặp U22 Việt Nam có khó khăn, nhưng mọi HLV đều muốn thắng tất cả các trận. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực".

    HLV Campuchia đổ lỗi cho NHM

    HLV Ryu Hirose cho rằng, chính áp lực từ các CĐV nhà là một phần nguyên nhân khiến U22 Campuchia thất bại trước Myanmar trong trận đấu diễn ra vào tối 07/05. Ông nói: "Rất nhiều cổ động viên đã đến cổ vũ cho chúng tôi. Đó vừa là động lực, vừa là áp lực lớn nên cầu thủ Campuchia đã không đi đúng hướng”.

    Ông Ryu Hirose cho biết: "Hàng thủ Campuchia để mất bóng nhiều. Họ bị áp lực, có thể là do khán giả nhà nhưng chúng tôi sẽ cải thiện ở trận đấu tới. Chúng tôi phải thắng để chờ cơ hội vào bán kết. Dù Indonesia có dùng đội hình nào thì Campuchia cũng chỉ có một mục tiêu".

    Hữu Danh | 21:31 08/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...