MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Chủ tịch Bóng đá Campuchia từ chức ; HLV Malaysia nói cứng trước ngày đấu U22 Việt Nam

    20:27 Chủ nhật 07/05/2023

    BongDa.com.vn Thất bại trước U22 Myanmar như giọt nước tràn ly khiến đã Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) tuyên bố từ chức.

    Chủ tịch Bóng đá Campuchia  từ chức

    Sau thất bại 0-2 trước Myanmar, cánh cửa lọt vào bán kết tại SEA Games 32 đang trở nên hẹp dần với U22 Campuchia. Nó khiến bóng đá nước này lâm vào tình trạng khủng hoảng và chìm trong nỗi thất vọng. Ngay lập tức, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) - ông Sao Sokha đã tuyên bố từ chức.

    Trên trang cá nhân, ông Sao Sokha viết: “Sau khi thất bại trong vòng bảng A giải SEA Games, tôi sẽ giữ lời hứa. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, xin thông báo từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia".

    Thanh Nhàn chỉ ra cách đánh bại Malaysia; Huỳnh Như tự tin phục hận Philippines - Bóng Đá

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) - ông Sao Sokha từ chức. Ảnh: FFC.

    "Tôi xin cảm ơn quý vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia và các anh chị em đã ủng hộ tôi tiếp tục là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia. Tuy nhiên, tôi xin lỗi vì không thể mang lại vinh dự cho quốc gia qua trận cầu trong sự kiện do Campuchia tổ chức. Xin cảm ơn tất cả cán bộ nhân viên đã cùng tôi làm việc trên sân bóng trong thời gian qua", Ngài Chủ tịch viết.

    HLV Malaysia nói cứng trước ngày đấu U22 Việt Nam

    thất bại trước U22 Thái Lan nhưng HLV Elavarasan Elangowan của U22 Malaysia vẫn tỏ ra lạc quan. Khi được hỏi liệu cánh cửa đi tiếp của "Hổ Malay" có hẹp lại, ông nói:  "Không hề, chúng tôi vẫn còn khả năng chứ dù viễn cảnh không hề dễ dàng sau trận thua Thái Lan. Chúng tôi có thể nghỉ ngơi và chơi tiếp. Tôi nghĩ mình cần lạc quan về tương lai và không nghĩ tiêu cực".

    Điểm tin vn 7/5 - Bóng Đá

    U22 Malaysia để thua trước U22 Thái Lan.

    Vị thuyền trưởng của U22 Malaysia cho hay: "Tôi không cho rằng thời tiết hay lý do nào khác là lời biện giải cho thất bại dù thực tế chúng tôi cũng có ít thời gian chuẩn bị và hội quân. Tôi nghĩ còn 2 trận nữa chứ không phải là vấn đề gì. Chúng tôi sẽ xem lại và chuẩn bị tốt cho trận gặp Việt Nam".

    Thanh Nhàn tự tin đánh bại Malaysia

    Chiều ngày 07/05, U22 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước màn đọ sức với U22 Malaysia. Các cầu thủ thể hiện sự tập trung cao độ, không hề xao nhãng trong từng động tác bởi tính chất quan trọng của trận đấu tới. HLV Philippe Troussier cũng tỏ ra rất nghiêm khắc, uốn nắn từng động tác cho các học trò.

    Điểm tin vn 7/5 - Bóng Đá

    U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Malaysia. Ảnh: VFF.

    Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: “Toàn đội đã chuẩn bị cho trận đấu từ cách đây 2 ngày. Đội đã thả lỏng kỹ càng và hôm nay là buổi tập chiến thuật để bước vào trận đấu ngày mai một cách tốt nhất. U22 Malaysia có nhiều cầu thủ cao to và chơi sức mạnh. Đây là điểm mạnh nhất của họ. Để hạn chế điều này, toàn đội sẽ chơi quyết liệt ngay từ đầu, chơi áp sát đối phương. Tôi và toàn đội rất tự tin trước trận đấu ngày mai và hy vọng sẽ giành được chiến thắng”.

    Đội trưởng Malaysia nắn gân đồng đội

    Trước trận gặp U22 Việt Nam, đội trưởng Muhammad Azam Azmi Murad kêu gọi các đồng đội phải hạn chế những sai sót gặp phải ở màn độ sức cùng Thái Lan nếu muốn giành được kết quả tốt. Anh cho rằng những bàn thua vừa qua đều xuất phát từ sự thiếu tập trung của toàn đội.

    Muhammad Azam cho hay: "Với tôi, trận thua U22 Thái Lan là bài học và động lực để toàn đội vươn lên để phục hồi trở lại. Tối nay có thể các cầu thủ mệt mỏi hoặc mất tập trung trong giây lát. Tập trung là điều quan trọng trong trận đấu, nếu không tập trung chúng ta sẽ bị trừng phạt, vấn đề đó cần phải được cải thiện".

    Huỳnh Như tự tin phục hận Philippines

    Chia sẻ về đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 32 là Philippines, Huỳnh Như tỏ ra tự tin: "Toàn đội đã xem lại 2 trận đấu vừa qua của Philippines. Bên cạnh đó thì BHL cũng sẽ xem thêm băng hình để đưa ra phân tích kỹ càng hơn về đối thủ. Thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn chưa chắc giành được tấm vé đi tiếp, trận đấu sắp tới toàn đội sẽ quyết tâm".

    Điểm tin vn 7/5 - Bóng Đá

    Huỳnh Như tự tin đánh bại Philippines.

    "Philippines là đối thủ quen thuộc với ĐT Việt Nam, chúng ta đã từng thắng và thua trước họ. Như và đồng đội sẽ cố gắng tập trung thi đấu để mang về kết quả tốt nhất cho toàn đội. Đối với Như, với các cầu thủ nhập tịch thì họ có thể hình cao to và sức mạnh. Kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu cho biết Như cần cố gắng giữ bóng, giữ khoảng cách với đối thủ và kiểm soát được quả bóng", Huỳnh Như cho hay.

    HLV Thái Lan chưa nghĩ tới Việt Nam

    Sau trận thắng Malaysia, HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan cho hay: "Tôi phải kiểm tra lại tình trạng cầu thủ và tính toán xoay tua đội hình ở trận gặp Lào. Tôi chưa nghĩ về trận gặp Việt Nam. Chúng tôi phải xem trận Việt Nam với Malaysia xem đội nào sẽ thể hiện tốt hơn và ra sân để toan tính cho trận đấu cuối. Thời tiết là trở ngại mà bất cứ ai cũng phải vượt qua, ngay cả trọng tài".

    Nhà cầm quân người Thái cũng tỏ ra vui mừng khi sẽ có đủ quân số trước trận đối đầu U22 Việt Nam. Theo đó, 2 cầu thủ là Jonathan Khamdee và tiền vệ Settasit Suvannaseat sẽ hội quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại CLB chủ quản. ĐT xứ chùa vàng hứa hẹn sẽ như "hổ mọc thêm cánh" cho giai đoạn tiếp theo.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 19:57 07/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...