MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • CĐV bóc mẽ chiêu trò của Indonesia, kêu gọi tuyển Việt Nam không chủ quan

    18:24 Thứ hai 05/12/2016 | 2

    Hình ảnh tiền đạo Boaz Salossa bị chấn thương, phải bỏ dở buổi tập của Indonesia tại sân phụ Mỹ Đình khiến CĐV Việt Nam ngán ngẩm. Họ cho rằng đó chỉ là chiêu trò của HLV Riedl nhằm khiến tuyển Việt Nam chủ quan.

    Indo-Vie-Salossa-1

     HLV Alfred Riedl hỏi thăm Boaz Salossa, tuy nhiên, CĐV Việt Nam tin rằng đây chỉ là chiêu trò của phía Indonesia nhằm khiến tuyển Việt Nam chủ quan. Ảnh: Hải Anh.

    Sáng 5-12, đội tuyển Indonesia đã có buổi tập trên sân phụ Mỹ Đình. Chất lượng mặt sân phụ không được tốt nhưng phía Indonesia cũng tránh nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên, khi chứng kiến tiền đạo ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở lượt đi là Boaz Salossa ôm vai đau đớn và chỉ tham gia ít phút rồi ra ngồi ngoài, nhiều CĐV Việt Nam tỏ ra khó chịu.

    "Đây chỉ là chiêu trò của Indonesia. Trước trận bán kết lượt đi, báo chí của họ nói Boaz Salossa phải nghỉ tập vì ngộ độc thực phẩm. Vào sân anh ta chạy như máy, làm khổ hàng thủ và ghi bàn vào lưới Nguyên Mạnh. Chúng ta không dễ bị lừa hoài như vậy, đây chỉ là chiêu trò của HLV Alfred Riedl mà thôi!"

    Indo-Vie-Salossa-2

     Boaz Salossa ngồi dựa cột khung thành. Ảnh: Hải Anh.

    Tiền đạo Boaz Salossa ngồi dựa cột khung thành và ôm vai nhăn nhó trong suốt buổi tập. Tuy nhiên, quan sát thái độ vui vẻ của HLV Riedl khi đến hỏi thăm tình trạng của chân sút 31 tuổi, có thể thấy rõ ràng nhà cầm quân người Áo không hề lo lắng. Thậm chí khi trả lời báo chí sau buổi tập, HLV Riedl cũng chỉ nhắc đến việc Indonesia sẽ gặp khó khăn khi đối đầu cặp tiền đạo Công Vinh - Văn Quyết.

    "HLV Riedl cứ ca ngợi mãi Công Vinh - Văn Quyết, hai cầu thủ đá kém nhất hàng công tuyển Việt Nam trận lượt đi. Ai cũng thấy rõ ý đồ tâng bốc của HLV Riedl nhằm khiến HLV Hữu Thắng bối rối, phải sử dụng mãi bộ đôi này trong khi nhà cầm quân xứ Nghệ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Văn Toàn - Công Phượng, những tài năng trẻ và có khả năng chơi ăn ý hơn hẳn. Hy vọng HLV Hữu Thắng không mắc lừa chiêu trò này một lần nữa," một CĐV bức xúc bình luận.

    Indo-Vie-Salossa-3

     Ở lượt đi, Indonesia nói Salossa bị ngộ độc thực phẩm nhưng khi vào trận đã thi đấu rất sung sức và ghi một bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Anh.

    Anh Dũng | 14:49 05/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...