MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • CĐV Anh hả hê khi sao tuyển Pháp dính chấn thương nặng

    16:01 Thứ năm 17/05/2018

    Các CĐV West Ham chưa chịu tha thứ cho Dimitri Payet vì những gì anh gây ra cho đội bóng của họ. Bởi vậy, nhiều người cảm thấy hả hê khi nhìn tiền vệ người Pháp chấn thương.

    Tiền vệ Payet có đêm buồn ngay trên chính quê nhà. Gặp Atletico Madrid trong trận chung kết Europa League rạng sáng 17/5 (giờ Việt Nam), Marseille của cầu thủ này thất bại 0-3, trong đó tiền vệ người Pháp phải rời sân từ phút 30 vì chấn thương.

    Trên đường rời sân, Payet khóc rất nhiều, để lại một hình ảnh đáng nhớ của trận chung kết. Dẫu vậy, không có nhiều người cảm thông cho tiền vệ 31 tuổi, đặc biệt những cổ động viên West Ham.

    Thời điểm Payet dính chấn thương, nhiều tài khoản mạng xã hội cay đắng gọi đó là "nghiệp báo" cầu thủ này phải nhận. "Này Payet, đó là nghiệp báo đấy", một CĐV viết. Đó chưa phải những lời lẽ khó nghe duy nhất nhắm vào ngôi sao 31 tuổi.

    "Tôi không phải CĐV West Ham, nhưng nghiệp báo đã tìm đến Dimitri Payet tối nay", báo Anh trích dòng bình luận từ người hâm mộ.

    CĐV Anh hả hê khi sao tuyển Pháp dính chấn thương nặng - Bóng Đá

    Payet chạm tay vào cúp Europa League trên đường tiến ra sân, sau đó anh rời sân vì chấn thương. 

    Ngoài ra, nhiều bình luận tỏ ra phấn khích trước chấn thương của tiền vệ người Pháp, với nội dung cho rằng đây là cái giá anh phải trả vì cách hành xử rất không được lòng đội West Ham trước đây.

    Thời điểm trước khi sang Marseille vào năm 2017, Payet nằng nặc đòi rời West Ham trong bối cảnh đội bóng thành London gặp nhiều khó khăn.

    Anh thậm chí còn có nhiều lời lẽ cay nghiệt nhắm vào đại diện xứ sương mù, cho rằng bản thân không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở đây và chơi cho West Ham làm tổn hại đến cơ hội đá cho đội tuyển Pháp.

    "Tôi không còn hứng thú với việc chơi bóng ở CLB tầm trung Premier League. Ngoài ra, bản thân cũng chẳng muốn thi đấu trong sơ đồ chiến thuật thiên về phòng ngự 5-4-1 ở West Ham. Bạn cứ hiểu rằng tôi đã 'chán' West Ham", Payet nói như vậy ở thời điểm muốn ra đi vào tháng 12/2016.

    CĐV Anh hả hê khi sao tuyển Pháp dính chấn thương nặng - Bóng Đá

    Nhiều CĐV Anh hả hê khi thấy Payet nhận nghiệp báo. 

    Cũng trong trận chung kết Europa League, nhiều CĐV mê tín cho rằng Payet tự rước họa vào thân với hành động chạm tay vào chiếc cúp vô địch trong lúc tiến từ đường hầm ra sân đấu.

    Vào mùa giải 2004/05, Gennaro Gattuso từng chạm tay vào cúp vô địch Champions League trong giờ giải lao sau khi đội nhà đã dẫn Liverpool 3-0. Cuối cùng, AC Milan của cầu thủ này thua chung cuộc trên chấm 11 m sau đó.

    Từ khoảnh khắc ấy, các CĐV tin hành động chạm tay vào cúp vô địch trước khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên giống như điềm rủi. Cùng với những gì Payet trải qua trước Atletico, người ta sẽ lại có dịp nói nhiều hơn về điều này.

    CĐV Anh hả hê khi sao tuyển Pháp dính chấn thương nặng - Bóng Đá

    Chấn thương ở thời điểm này có thể khiến Payet lỡ cơ hội dự World Cup 2018. 

    Còn với Dimitri Payet, chấn thương ở thời điểm hiện tại sẽ làm lung lay cơ hội dự World Cup 2018 của anh khi HLV Didier Deschamps sắp công bố danh sách những gương mặt tới Nga vào tháng 6 tới. Từ năm 2010, Payet đã có 35 lần khoác áo đội tuyển Pháp và ghi 8 bàn.

    Tại vòng chung kết Euro 2016, Payet là một trong số những trụ cột của tuyển Pháp giành ngôi á quân.

    Nguyên Trí | 11:10 17/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc