MỚI NHẤT :
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Cầu thủ chơi bóng nhiều năm chỉ với một bên phổi

    18:29 Thứ ba 27/06/2017

    Tiền đạo Ante Vukusic người Croatia gây sốc khi tiết lộ bản thân trải qua nhiều năm liền thi đấu với một bên phổi bị hỏng.

    Ante Vukusic từng chơi bóng ở Italy trong màu áo Pescara từ năm 2012-2016. Tới tháng 6/2017, chân sút 26 tuổi ký hợp đồng 2 năm với CLB FC Tosno của Nga. Ba tuần sau, Ante Vukusic trong cuộc kiểm tra y tế phát hiện một bên phổi bị tổn thương nghiêm trọng.

    Theo đó, anh giải thích chỉ tới khi sang Nga mới phát hiện tình trạng sức khỏe có vấn đề. Còn thời chơi bóng tại Italy, Ante Vukusic không hề biết điều này. Như vậy, suốt thời gian thi đấu ở Seria A, tay săn bàn người Croatia thi đấu với một phần của phổi không hoạt động.

     - Bóng Đá

     Ante Vukusic nhiều năm thi đấu mà không biết một bên phổi bị hư.

    "Ở Italy, tôi từng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bác sĩ lại cho rằng đó chỉ là do những vấn đề ở vùng lưng," Ante Vukusic nói với Sportske Novosti. "Có lúc, tôi bị đau âm ỉ suốt 20 ngày. Sau đó, cơn đau chấm dứt. Nhưng rồi nó lại tái phát."

    Chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình, Ante Vukusic cho biết các bác sĩ tại Nga nói rằng việc anh có thể chơi bóng trong vài năm qua với chỉ một bên phổi là điều rất kì diệu. Hiện tại, tiền đạo từng ra mắt tuyển Croatia vào năm 2012 cần nghỉ ngơi trong 3 tháng sau khi trải qua cuộc phẫu thuật.

    Trước đây, làng bóng đá từng chứng kiến một số cầu thủ thi đấu mà không có thể trạng hoàn hảo. Ví dụ, tiền đạo Ivan Klasnić người Croatia từng nhiều năm chiến đấu chỉ với một quả thận. Trong sự nghiệp, Klasnić khoác áo Werder Bremen, Nantes, Bolton, Mainz 05.

    Anh ghi được 12 bàn sau 41 trận chơi cho tuyển Croatia.

    Nguyên Trí | 17:53 27/06/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...