MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • 'Cậu ấy chọn Juventus thay vì M.U và Barca vì khả năng thành công ở C1'

    22:36 Thứ ba 03/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Hà Lan cho rằng Juventus là đội có cơ hội lớn nhất lên ngôi C1 mùa này.

    Hiện tại Matthijs de Ligt đang chơi không quá ấn tượng ở Juventus, nhưng hồi mùa hè, đội bóng nước Ý đã phải cạnh tranh quyết liệt với hàng loạt ông lớn khác để có được chữ kí của trung vệ này. Thực tế, lúc đầu Manchester United và Barcelona mới là những CLB có khả năng chiêu mộ De Ligt cao nhất, tuy nhiên cuối cùng ngôi sao 19 tuổi quyết định đến thành Turin.

    Nước Anh hả hê với cú vấp ngã của De Ligt tại Italia - Bóng Đá

     De Ligt đã từ chối nhiều ông lớn để đến Juventus.

    Theo cựu hậu vệ Mario Melchiot, Matthijs de Ligt đã chọn Juventus vì anh ngưỡng mộ nghệ thuật phòng ngự của Ý, đồng thời cho rằng khả năng thành công của Juventus tại Champions League cao hơn 2 đội còn lại.

    "Bóng đá Italy luôn thu hút các cầu thủ phòng ngự, họ ngưỡng mộ nghệ thuật phòng thủ của Italy. Tôi cũng cảm thấy Juventus là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch Champions League. Việc vô địch quốc nội 8 năm liên tiếp là không hề dễ."

    "De Ligt đang ở trong một tập thể ngôi sao. Manchester United? Có thể nói đó là 1 CLB không ổn định, họ vẫn đang xây dựng lại đội hình. Barcelona? Họ cũng đang trải qua những thay đổi và đã không góp mặt ở chung kết Champions League nhiều năm. Juventus ở gần ngôi vô địch hơn và có khả năng lớn sẽ lên ngôi mùa này. Đó là sự lựa chọn của De Ligt."

    Sau màn thể hiện không mấy ấn tượng trong trận hòa Napoli, De Ligt đang tập luyện cùng đội tuyển Hà Lan, chuẩn bị cho các trận vòng loại EURO.

    Những khoảnh khắc ấn tượng của De Ligt ở Juventus:

    Hoài Thu | 22:10 03/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...