MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Brazil thắng khổ: Khi Neymar hay hơn Messi

    01:13 Thứ năm 18/06/2015

    Trong khi người đồng đội ở Barca, Leo Messi cùng ĐT Argentina không thể có chiến thắng trong trận mở màn Copa America 2015, thì Neymar tiếp tục tỏa sáng

    Trong khi người đồng đội ở Barca, Leo Messi cùng ĐT Argentina không thể có chiến thắng trong trận mở màn Copa America 2015, thì Neymar tiếp tục tỏa sáng để giúp Brazil ngược dòng thành công trước Peru.

    Brazil thắng khổ: Khi Neymar hay hơn Messi
    Neymar đang hay hơn Messi tại Copa America 2015

    Cái hay của Neymar so với Messi

    Tại Barca rất khó để Neymar có thể sánh ngang với “đàn anh” Leo Messi, dù ngôi sao người Brazil có tỏa sáng hay bùng nổ thế nào đi chăng nữa. Bởi đơn giản, “La Pluga” quá xuất chúng tại mái vòm Nou Camp – nơi M10 đã gắn bó từ khi mới lên 11 tuổi. Chính vì vậy, nhắc đến cú ăn ba của “Gã khổng lồ” xứ Catalunya tiền đạo người Argentina chắc chắn được xướng lên đầu tiên trong số “tam tấu” M-S-N (Messi, Suarez và Neymar).

    Nhưng rõ ràng trong màu áo đội tuyển Quốc gia dường như Neymar để lại dấu ấn đậm nét hơn so với người bạn, người đồng đội Messi, khi trong bối cảnh cả hai đang là những thủ lĩnh của ĐT Argentina và Brazil.

    Bằng chứng trong trận mở màn của hai đội tuyển ở Copa America 2015, đội trưởng Messi dù thi đấu rất cố gắng và đóng góp một pha lập công song anh không thể giúp “Albicelestes” tránh khỏi một trận hòa trước Paraguay (2-2). Trong khi đó, Neymar lại tạo nên sự khác biệt cho vũ điệu Samba trong một ngày có phần “nghèo nàn” trước một Peru bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

    Cụ thể trong hoàn cảnh thầy trò Dunga gặp khó, tiền đạo 23 tuổi đã lên tiếng đúng lúc với một pha bay người đánh đầu chuẩn xác (ghi bàn sau 2 phút Brazil bị thủng lưới), cùng đường kiến tạo tinh tế giúp Douglas Costa ấn định chiến thắng nghẹt thở ở những phút thi đấu cuối cùng cho Brazil.

    Neymar xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Peru. Theo con số thống kê ngôi sao Barca tung ra 7 cú sút ( trong đó có 2 cú đá dội trúng xà ngang), 8 pha đi bóng thành công và tạo ra số đường chuyền nhiều nhất so với các tiền vệ, tiền đạo có mặt trên sân (59 đường chuyền).

    Không ngoa khi nói rằng Neymar đã thực sự trưởng thành, bởi đơn giản anh có thể thăng hoa ngay cả trong những tình thế khó khăn. Một điều mà người đồng đội Messi liên tục làm được tại Barca, nhưng lại rất hạn chế khi thi đấu cùng đội tuyển xứ Tango. Có lẽ thất bại 0-1 trước người Đức trong trận chung kết World Cup 2014 được xem là minh chứng cụ thể nhất!

    Brazil đừng quá phụ thuộc vào Neymar

    Rõ ràng ĐT Brazil giờ đang thở những nhịp thở của Neymar, chơi thứ bóng đá do Neymar dẫn dắt, và sẽ thăng hoa khi tiền đạo 23 tuổi có được phong độ cao… nhưng đó lại là một nỗi lo dành cho các CĐV đội bóng áo vàng – xanh và chính bản thân HLV Dunga.

    Ta cũng nên nhớ, tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra trên quê nhà vừa qua sự vắng mặt của Neymar được cho là nguyên nhân chính khiến Selecao nhận thất bại cay đắng 1-7 trước người Đức (tiền đạo 23 tuổi chấn thương trong trận tứ kết gặp Colombia). Hay gần nhất trong trận giao hữu với Honduras, không có Neymar trong đội hình Brazil phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng sít sao 1-0.

    Brazil thắng khổ: Khi Neymar hay hơn Messi
    HLV Dunga cần tránh để Neymar thi đấu quá tải

    Nói thế để thấy rằng ĐT Brazil đang quá phụ thuộc vào Neymar. Nếu tình trạng này cứ diễn ra cựu chân sút Santos sẽ quá tải, qua đó rất khó để thầy trò Dunga có thể tiến sâu tại Copa America lần này, chưa nói đến chuyện họ muốn chinh phục chức vô địch trên đất Chile.

    Chính vì vậy Neymar cần được những đồng đội như: Fernandinho, Willian, Tardelli, Costa, Firmino hay Robinho chia lửa trong mỗi trận đấu. Đồng thời bản thân nhà cầm quân 51 tuổi cũng cần phải xác định rõ và xây dựng một Brazil có chiều sâu để sẵn sàng vượt qua khó khăn bất cứ lúc nào, dù không có Neymar trong đội hình.

    Sau chướng ngại vật Peru, con đường chinh phục chức vô địch Copa America 2015 của Selecao vẫn còn nhiều đối thủ khó lường phía trước. Và ở vòng đấu tới đây, đoàn quân HLV Dunga phải chạm trán một Colombia đang muốn vùng lên sau khi bị tổn thương nghiêm trọng trước thất bại 0-1 Venezuela.

    Kim Đông - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...