MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Bóng đá Qatar đối mặt khủng hoảng

    22:15 Thứ ba 06/06/2017

    Không chỉ bị các "đồng minh" trong khu vực tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao, hoạt động bóng đá của Qatar cũng bị liên lụy không ít.

    Khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng chưa có tiền lệ đã diễn ra khi hàng loạt quốc gia vùng Trung Đông như Ả Rập Saudi, Ai Cập, Bahrain, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Yemen, Libya đầu tuần này tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar đồng thời cáo buộc nước láng giềng này "ủng hộ chủ nghĩa khủng bố."

    Không đồng tình với việc Qatar hỗ trợ các tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda đồng thời liên tục quảng bá các thông điệp, âm mưu của những tổ chức này qua phương tiện truyền thông, ngoài việc tuyệt giao, Ả Rập Saudi còn tuyên bố đóng cửa không phận, hải phận và đất liền với Qatar; UAE, Ai Cập cấm cửa máy bay, tàu bè trong khi Bahrain trục xuất các quan chức ngoại giao Qatar. Nhiều hãng hàng không trong khu vực hủy chuyến bay đi và đến quốc gia có nền kinh tế hàng đầu ở khu vực vùng Vịnh,…

    Ở phương diện thể thao, giới quan sát quốc tế cho rằng cuộc khủng hoảng ngoại giao kể trên chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ khu vực Trung Đông, đáng lưu ý nhất chính là sự kiện bóng đá hàng đầu hành tinh dự kiến diễn ra vào năm 2022 khi Qatar là nước chủ nhà của World Cup. Ngay trong sáng 6-6, LĐBĐ thế giới (FIFA) tuyên bố tổ chức này vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Ban Tổ chức World Cup 2022 (LOC) của Qatar trong khi chính LOC và LĐBĐ châu Á (AFC) lại không đưa ra bất cứ bình luận nào xung quanh tuyên bố này.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch FIFA G.Infantino trong lần đến Qatar dự Emir Cup hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

    Từ Berlin, Chủ tịch LĐBĐ Đức Reinhard Grindel cho biết sẽ đưa cuộc khủng hoảng ngoại giao Trung Đông lên bàn thảo luận với chính phủ liên bang và sẽ trao đổi cụ thể với đại diện LĐBĐ châu Âu (UEFA). Theo ông Grindel, còn đến 5 năm trước khi diễn ra World Cup 2022 nên quá sớm để nói đến việc đe dọa tẩy chay sự kiện này mà thay vào đó, giới chức chính trị các bên liên quan cần tìm giải pháp tháo ngòi cuộc khủng hoảng. Dù vậy, với tư cách một thành viên của Hội đồng FIFA, ông Grindel cũng cho rằng World Cup không nên được tổ chức tại những quốc gia ủng hộ các hoạt động khủng bố!

    Từng bị chỉ trích nặng nề xung quanh kế hoạch đăng cai World Cup 2022 vào mùa đông, Qatar chắc chắn sẽ lại là tâm điểm cho dư luận phương Tây chĩa mũi dùi nay mai nhân sự cố ngoại giao nghiêm trọng này. Chẳng những thế, việc đội tuyển Qatar còn đang dự tranh vòng loại cuối cùng khu vực châu Á để giành vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2018 dự kiến cũng sẽ nảy sinh hàng loạt vấn đề hy hữu.

    Đội bóng này hiện xếp chót bảng A với 4 điểm sau 7 trận và sẽ còn phải đối đầu với các đội Hàn Quốc, Syria và Trung Quốc. Giới chuyên môn đang lường trước khả năng Qatar thắng tiếp 3 trận để vươn lên xếp thứ 3 trong bảng, vị trí bảo đảm cho họ 1 suất đi tranh play-off khu vực với đội xếp thứ 3 bảng B, dự báo sẽ là… Ả Rập Saudi hoặc UAE! Việc tẩy chay cặp đấu "kỳ phùng địch thủ" này rất dễ xảy ra, dù giải pháp đá sân trung lập không phải là một ý tưởng tồi. 

    39 giải quốc tế sẽ bị ảnh hưởng

    Tương lai của World Cup 2022, vì thế, trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết bởi theo quy định, nước chủ nhà World Cup sẽ phải tổ chức nhiều sự kiện liên quan để kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị về hạ tầng cơ sở cho vòng chung kết. Ngoài ra, với vị thế một cường quốc kinh tế trong khu vực, Qatar cũng đảm nhiệm việc đăng cai nhiều sự kiện thể thao hàng đầu khác. Năm 2017, Qatar nhận tổ chức 72 sự kiện thể thao, 39 trong số đó là các giải quốc tế. Hai giải lớn là World Cup thể dục dụng cụ lần 10 và Giải Điền kinh IAAF Diamond League đã kết thúc nhưng vẫn còn một vòng đấu của World Cup bơi lội FINA đã lên lịch tổ chức vào tháng 9 tới.

    Đông Linh | 21:55 06/06/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...