MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • BLĐ Hà Nội lên tiếng việc Bùi Tiến Dũng xin ra đi

    17:59 Thứ bảy 26/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đại diện CLB Hà Nội đã lên tiếng về tương lai của Bùi Tiến Dũng sau khi V-League 2019 kết thúc.

    Sau khi mùa giả kết thúc, tương lai thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn bởi "người gác đền" số một của U22 Việt Nam sẽ hết hợp đồng với nhà ĐKVĐ V-League.

    Những ngày qua, truyền thông Việt Nam đã rộ lên thông tin thủ môn quốc dân này đã xin rời CLB Hà Nội để tìm kiếm đội bóng mới. Thậm chí, nhiều người cho rằng CLB TP.HCM, HAGL đang rất quan tâm đến Bùi Tiến Dũng.

    BLĐ Hà Nội lên tiếng việc Bùi Tiến Dũng xin ra đi - Bóng Đá

     Tương lai của Bùi Tiến Dũng vẫn đang bỏ ngỏ.

    Dù vậy trong một chia sẻ mới nhất trên Zing, đại diện CLB Hà Nội, Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn, cũng cho biết: "Tương lai của Bùi Tiến Dũng ở đội bóng chưa xác định. Chúng tôi đang tập trung cho cúp quốc gia. Về nguyên tắc, khi hợp đồng chuẩn bị hết hạn, hai bên sẽ tiến hành đàm phán để đi đến thống nhất.

    Về phía CLB Hà Nội, chúng tôi ưu tiên phương án tiếp tục giữ Tiến Dũng ở lại. Cậu ấy cũng có nguyện vọng đó. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào cậu ấy. Dự kiến hai bên sẽ xúc tiến đàm phán hợp đồng mới vào tháng 11."

    Rất có thể, tương lai của Bùi Tiến Dũng sẽ được chốt trong thời gian đến, chậm nhất là trước khi SEA Games 30 diễn ra để "thủ môn quốc dân" này có thể toàn tâm, toàn ý cống hiến cho U22 Việt Nam.

    Nếu không có gì thay đổi, Bùi Tiến Dũng vẫn sẽ là sự lựa chọn số một trong khung gỗ U22 Việt Nam ở kì SEA Games sắp tới.

    Tịnh Đế | 17:40 26/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...