MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Bình Dương đối đầu HAGL: Trận cầu '6 điểm' cho tấm vé trụ hạng

    13:14 Thứ tư 14/08/2019

    BongDa.com.vn Màn so tài giữa 2 cựu vương V-League vào chiều ngày 16/8 rất đáng được chờ đợi.

    Becamex Bình Dương ở vòng 20 vừa có chiến thắng cực kỳ quan trọng trước CLB Sài Gòn tại sân Thống Nhất với tỉ số tối thiểu 1-0. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi có được 26 điểm sau 20 vòng đấu. 

    Bên cạnh yếu tố về mặt chuyên môn, 3 điểm giành được ở sân Thống Nhất còn là liều thuốc tinh thần rất lớn cho đội bóng đất Thủ. Cần biết đội bóng này vừa trải qua hattrick toàn thua trước CLB Hà Nội với 2 trận ở đấu trường AFC Cup và 1 tại V-League.

     - Bóng Đá

    Becamex Bình Dương tìm lại niềm vui trên sân CLB Sài Gòn. 

    Vòng 21, CLB miền Đông Nam Bộ sẽ quay trở về sân nhà Gò Đậu có màn đón tiếp các vị khách đến từ phố núi, Hoàng Anh Gia Lai. Dù phải đến ngày 16/8 trận đấu nói trên mới được diễn ra nhưng BTC sân Gò Đậu đã cho bán vé trước gần một tuần (ngày 8/8). Theo thông tin mới nhất Bongda.com.vn có được, hiện vé khán đài A1 (có mái che) đã được bán hết hoàn toàn, điều này hứa hẹn một sức nóng rất lớn đến từ trận đấu diễn ra vào ngày thứ 6 tới. 

    Hoàng Anh Gia Lai sau chuỗi 4 trận thăng hoa (2 thắng và 2 hòa) đã bất ngờ nhận thất bại đau đớn 2-3 trước Viettel ngay tại Pleiku vòng 20. Trận thua tai hại nói trên đẩy thầy trò HLV Lee Tae-hoon vào vòng xoáy nguy hiểm. Lúc này, những khán giả hâm mộ V-League lại nhớ tới phát biểu của bầu Đức: "Chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chớ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn."

    Với sự vươn lên của Sanna Khánh Hòa BVN, giờ đây đội bóng phố núi chỉ hơn vị trí chót bảng 3 điểm. Chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai không thể nào 'đá cho vui' như khẳng định của người đứng đầu đội bóng này được.

    Bởi nếu phải nhận trận thua trước chủ nhà Becamex Bình Dương, đồng thời các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều giành chiến thắng, viễn cảnh phải xuống chơi tại giải hạng nhất sau 17 năm lần đầu tiên sẽ hiện ra đối với nhà cựu vương V-League này.

     - Bóng Đá

     Lượt đi, 2 đội từng chia điểm 1-1 tại Pleiku. 

    V-League 2019 còn đến 6 vòng đấu nữa mới kết thúc. Cuộc đua vô địch gần như sớm ngã ngũ, giờ đây khán giả sẽ quan tâm cuộc chiến trụ hạng nhiều hơn. Xét trên lý thuyết, kéo từ vị trí của SHB Đà Nẵng (thứ 4, 27 điểm) đến dưới cùng của Sanna Khánh Hòa BVN (20 điểm) đều có thể nằm trong nhóm phải chạy trốn tấm vé rớt hạng.

    Tuy nhiên, những đội có cùng 27 điểm khác như Nam Định, Sông Lam Nghệ An hay Viettel thực tế sẽ khó tham gia vào trò chơi 'chạy trốn tử thần' này, dù khả năng vẫn có thể xảy ra. Các nhà chuyên môn đều khẳng định việc chiến đấu để trụ hạng sẽ khoanh vùng bao gồm 7 cái tên: Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương, Sanna Khánh Hòa BVN, Hải Phòng, Quảng Nam, Thanh Hóa và CLB Sài Gòn. 

    Lê Dũng | 13:05 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...