(BongDa.com.vn) – Chiến thắng 4-2 trước Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh giúp ngày rước Cúp ở xứ Tháp Mười của B.Bình Dương thêm phần long trọng, hoành tráng hơn.
Trước một đối thủ yếu hơn là Đồng Tháp , các cầu thủ B.Bình Dương dễ dàng giành chiến thắng 4-2 sau 90 phút thi đấu chính thức trên sân Cao Lãnh. Trận đấu này tiền đạo Simic góp công lớn với cú đúp cho đội bóng đất Thủ. Sau khi trọng tài chính Võ Quang Vinh nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các cầu thủ B.Bình Dương nắm tay nhau tiến về phía NHM bóng đá đất Thủ vì một mùa giải thành công đã có công sức rất lớn của “cầu thủ thứ 12”.
B.Bình Dương chính thức đăng quang ngôi vô địch ở V-League 2015 với 13 trận thắng, 7 trận hòa và 6 trận thua, được 52 điểm, ghi được 57 bàn thắng, để lọt lưới 31 bàn. Xếp vị trí á quân là Hà Nội T&T, đội hạng ba là FLC Thanh Hóa.
Niềm vui vô bờ bến của các cầu thủ B.Bình Dương sau khi đội bóng đất Thủ lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ tư “Chelsea Việt Nam” lên đỉnh vinh quang của bóng đá trong nước. Ba lần trước đó vào các năm 2006, 2007, 2014. Ngoài chức vô địch V-League 2015, B.Bình Dương còn đang mộng mơ ẵm cú đúp mùa giải năm nay, khi họ gặp Hà Nội T&T ở trận chung kết Cup QG trên sân nhà Gò Đậu. Tuy nhiên, chắc chắn lúc này tất cả cầu thủ B.Bình Dương đang say trong niềm vui của chức vô địch. Công Vinh và các đồng đội ăn mừng đầy ẩn ý, con số 4 đã được giơ lên tương đương với 4 lần của đội bóng đất Thủ tại giải đấu của V-League. Trung vệ đội phó Phước Tứ và Đăng Văn Robert ăn mừng chức vô địch của đội nhà trên sân Cao Lãnh. Tiền vệ Mai Tiến Thành có màn ăn mừng khá ấn tượng khi cầu thủ gốc Thanh Hóa này cắn HCV và trợn tròn mắt nâng Cúp vô địch. Trong khi đó hai cầu thủ nhập tịch là Đặng Văn Robert và Michail Nguyễn lại nhẹ nhàng hôn Cúp vô địch. Các ngoại binh của đội bóng đất Thủ cũng chọn riêng một góc khán đài có nhiều CĐV B.Bình Dương để ăn mừng. Ấn tượng nhất phải là màn nâng Cúp hoành tráng của GĐKT Mai Đức Chung và đội trưởng Nguyễn Anh Đức ngay tại xứ Đồng Tháp Mười. Như vậy, sau nhiều lần dẫn dắt B.Bình Dương, đây là lần đầu tiên ông Chung “xe ca” lên ngôi vô địch cùng đội bóng đất Thủ.
Bài và ảnh: Đình Viên - Thể thao Việt Nam