MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Báo Trung Quốc: 'Bóng đá Việt Nam vượt mặt chúng ta'

    09:41 Thứ tư 10/08/2022

    BongDa.com.vn Trang Sohu (Trung Quốc) đánh giá cao sự phát triển của các thế hệ đội tuyển Việt Nam và lo lắng cho chính đội nhà.

    Theo sát những bước tiến của U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế tại Bình Dương, trang Sohu tiếp tục có một bài phân tích sâu sắc về lộ trình phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương quan với Trung Quốc. Trang Tiền phong dẫn lại những phân tích từ Sohu như sau:

    "Theo thống kê, U19 Việt Nam có tỷ lệ cầm bóng lên tới 63%, sút trúng đích 10 so với 7 của đối thủ và tỷ số phạt góc là 9-6.

    Nhìn U19 Việt Nam thắng Thái Lan, báo Trung Quốc cảnh báo đội nhà - Bóng Đá

    U19 Việt Nam vượt qua U19 Thái Lan với tỷ số 1-0. Ảnh: VFF.

    Những thống kê cho thấy chiến thắng chung cuộc của Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra, nên nhớ rằng đây là năm thứ 7 liên tiếp các đội trẻ của Việt Nam bất bại trước Thái Lan.

    [...] Trong 10 năm qua, Việt Nam cũng rất thành công trong việc xây dựng các lứa cầu thủ trẻ, đặc biệt là độ tuổi U23, U21 và U19. Nhờ đó, ĐTQG luôn có những tài năng qua các thế hệ.

    Nhìn thành quả của các đội tuyển trẻ của họ thể hiện, phải thừa nhận rằng Việt Nam đã vượt xa Trung Quốc, ít nhất là ở phạm vi bóng đá trẻ. Bây giờ, Việt Nam có thể vươn tới nhóm hạt giống số 2 của châu Á. Vừa qua, việc ĐTQG Việt Nam lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 là một bước tiến đáng khích lệ. Trong đó chiến thắng trước Trung Quốc đã phần nào cho thấy họ đã lớn mạnh ra sao."

    Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 09:11 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...