MỚI NHẤT :
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Báo Thái Lan: Thủ thành Việt kiều chờ "bật đèn xanh", sẽ cạnh tranh với Đặng Văn Lâm

    10:35 Thứ năm 13/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) đã cảnh báo Đặng Văn Lâm về sự cạnh tranh khốc liệt sắp tới ở ĐT Việt Nam với sự góp mặt của 1 thủ thành Việt kiều.

    Sau khi nắm bắt được thông tin về việc thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đang làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam, trang Siamsport bày tỏ sự quan ngại cho vị trí số 1 của Đặng Văn Lâm ở ĐT Việt Nam.

    "Filip Nguyễn - thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Czech đã và đang khẳng định đẳng cấp tại giải đấu hàng đầu Công hoà Czech. Hiện tại, truyền thông Việt Nam, thủ thành sinh năm 1992 đang làm mọi thủ tục để nhập quốc tịch. Anh đã bày tỏ khát khao được trở về cống hiến cho ĐTQG Việt Nam từ đầu năm 2019 và tạo ra sức hút không nhỏ với NHM nước này. Theo thông tin cập nhật, anh đang chỉ còn chờ sự phê duyệt từ Chính phủ Việt Nam.

    Báo Thái Lan: Thủ thành Việt kiều chờ

    Trang Siamsport đưa tin về việc Filip Nguyễn đang hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam.

    Nếu Filip Nguyễn thành công và được HLV Park Hang-seo trao cơ hội thì đây sẽ là thử thách mới dành cho Đặng Văn Lâm trong cuộc cạnh tranh cho suất bắt chính ở ĐTQG Việt Nam. Với kỹ thuật cá nhân tốt khi được đào tạo ở môi trường châu Âu, chắc chắn Filip sẽ là đối trọng đáng gờm với người gác đền đang khoác áo Muangthong Untied." - trang Siamsport đưa tin.

    Trước đó, thủ thành của Slovan Liberec cũng chia sẻ về tiến trình nhập tịch của bản thân mình: "Hồ sơ của tôi đã đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện tại, tôi chờ ý kiến và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.”

    Đăng Huy | 10:05 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...