MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Báo nổi tiếng Thái Lan tin Olympic Việt Nam đủ sức giành HCĐ

    19:14 Thứ sáu 31/08/2018

    Đánh giá UAE là đối thủ vừa tầm đối với Olympic Việt Nam, tờ thể thao hàng đầu Thái Lan nhận định thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mang lại lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     Đánh giá cao lối chơi của Olympic Việt Nam, báo chí Thái Lan nhận định thầy trò HLV Park Hang-seo có nhiều cơ giành HCĐ.

    Tờ Siam Sports, nhật báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan, tin rằng Olympic Việt Nam có đủ tầm và cơ hội để mang về tấm huy chương lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á.

    Olympic Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ khi thua 1-3 trước Olympic Hàn Quốc ở bán kết. Tuy nhiên, chứng kiến lối chơi kiên cường của các học trò HLV Park Hang-seo, đặc biệt là bàn thắng danh dự rất đẹp mắt của Minh Vương, giới truyền thông Đông Nam Á dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của Olympic Việt Nam.

    Từ báo chí Malaysia, Indonesia cho đến Thái Lan đều đánh giá cao khả năng giành HCĐ của thầy trò HLV Park Hang-seo sau những gì đã thể hiện. Đáng chú ý là trong bài viết sáng 31-8, tờ Siam Sports đã động viên Olympic Việt Nam khá nhiều.

    "Olympic Việt Nam, đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở bán kết ASIAD 18 đã thất bại trước Olympic Hàn Quốc. Nhưng họ có một trận đấu đầy quả cảm. Việt Nam sẽ gặp UAE trong trận tranh HCĐ. Đây là đối thủ vừa tầm và cơ hội vẫn còn nguyên cho thầy trò Park Hang-seo để mang về tấm huy chương lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á," Siam Sports viết.

    Rất am tường về thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam, tờ báo của Thái viết: "Đây cũng là trận cuối cùng của lứa cầu thủ sinh năm 1995 - 1996 như Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy thi đấu ở cấp độ U23. Chính vì thế, tấm HCĐ sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa để chia tay một thế hệ tài năng này."

    Trận tranh HCĐ môn bóng đá nam ASIAD giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 1-9 và được VTC3 tường thuật trực tiếp, K+PM và BĐTV tiếp sóng.

    * Ảnh: Đức Anh

    Anh Dũng | 15:51 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...