MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Báo Malaysia: Công Phượng có thể không dự AFF Cup

    22:22 Thứ năm 25/06/2020 | 1

    Nếu tiến sâu tại AFC Cup, CLB TP.HCM sẽ bị trùng với lịch thi đấu với đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 và khi đó Công Phượng có thể phải lựa chọn.

    "Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cập nhật lịch thi đấu của AFC Cup. Các trận đấu còn lại tại vòng bảng sẽ diễn ra ngày 23/6, 26/6 và 29/6. Trong khi đó, những trận đấu tại vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra từ tháng 10 đến đầu tháng 12", trang Vocket FC của Malaysia viết.

    Bài báo còn đề cập đến vấn đề của tuyển Việt Nam. "HLV Park Hang-seo có thể không có sự phục vụ của Nguyễn Công Phượng trong quá trình bảo vệ danh hiệu AFF Cup. Bóng đá Việt Nam có 2 đại diện dự AFC Cup mùa này là CLB TP.HCM và Quảng Ninh và họ có thể tiến sâu vào vòng trong", tác giả liên kết vấn đề.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo sẽ phải đau đầu với bài toán nhân sự trước thềm AFF Cup 2020. Ảnh: Minh Chiến.

    Trao đổi với Zing, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra bất ngờ về thông tin này. Ông cho biết: "Chúng tôi phải xem xét các yếu tố và cân nhắc chứ lịch thi đấu chính thức chưa có. Lúc này, tôi chưa thể nói trước được việc nhả quân".

    AFF Cup 2020 diễn ra từ 23/11 đến 31/12. Giải đấu này không thuộc hệ thống của FIFA, nên các CLB có quyền từ chối nhả cầu thủ. Không có sự phục vụ của Công Phượng sẽ là tổn thất lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo khi anh đang có phong độ tốt.

    Ngoài Công Phượng, tuyển Việt Nam có thể không có sự phục vụ của thủ môn Đặng Văn Lâm. Anh đang chơi cho Muangthong United tại Thai League 1. Giải VĐQG Thái Lan dự kiến trở lại vào tháng 9 và kéo dài sang năm 2021, trùng thời điểm diễn ra AFF Cup 2020.

    Văn Lâm chưa thi đấu, còn Công Phượng đã ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo trong màu áo CLB TP.HCM trên mọi đấu trường từ đầu năm 2020. Ở trận đấu với SLNA chiều 23/6, cầu thủ này cũng có một pha lập công sau đường chuyền của Nguyễn Huy Toàn.

     - Bóng Đá

    Công Phượng góp công lớn vào thành công của CLB TP.HCM mùa này. Ảnh: Quang Thịnh.

    CLB TP.HCM đang dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 lượt trận. Đội chủ sân Thống Nhất hoàn toàn có thể tiến sâu tại AFC Cup. Trong trường hợp kịch bản này xảy ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải thảo luận với CLB TP.HCM về trường hợp của Công Phượng.

    Trả lời phỏng vấn AFC hôm 23/6, tiền vệ Nguyễn Phi Sơn chia sẻ: "Năm ngoái, CLB Hà Nội và Bình Dương đều là những đội bóng chất lượng và cực kỳ khó đánh bại. Giờ đây, việc chứng minh CLB TP.HCM có thể làm gì tại AFC Cup, cũng như sức mạnh của các đội bóng ở Việt Nam, phụ thuộc vào chính chúng tôi".

    "Chúng tôi muốn vô địch V-League 2020 và đứng đầu tại đấu trường Đông Nam Á. CLB TP.HCM không tự tin thái quá, nhưng chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có cho đội bóng và người hâm mộ", anh nói thêm.

     - Bóng Đá

     

    Lê Minh và Thế Anh - Zing.vn | 15:05 25/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...