MỚI NHẤT :
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Báo Hàn Quốc: Điều kỳ diệu U23 Việt Nam chưa kết thúc

    15:40 Thứ sáu 31/08/2018

    Truyền thông Hàn Quốc nhìn nhận, điều kỳ diệu U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chưa kết thúc, khi phía phía trước là trận đấu tranh hạng 3 với U23 UAE cùng mục tiêu lần đầu có HC bóng đá Asiad.

    Vào lúc 15h00 chiều mai, 01/09, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 UAE ở trận tranh HCĐ, trước khi chung kết giải bóng đá nam Asiad 2018, U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản diễn ra.

    Báo Hàn Quốc: Điều kỳ diệu U23 Việt Nam chưa kết thúc - Bóng Đá

     Báo Hàn Quốc nhìn nhận, điều kỳ diệu U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo chưa kết thúc khi phía trước là chiếc huy chương Asiad lần đầu tiên...

    HLV Park Hang Seo hạ quyết tâm cùng các cầu thủ U23 Việt Nam "giải quyết" UAE trong 90 phút để mang HCĐ về tặng người hâm mộ. Nếu thành công đây cũng là chiếc HC bóng đá Asiad đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

    Ở trận đấu này nếu U23 Việt Nam và U23 UAE hòa trong 90 phút, 2 đội sẽ bước vào đá luân lưu ngay lập tức chứ không thi đấu hiệp phụ.

    Sau trận bán kết Asiad 2018 mà phần thắng dành cho U23 Hàn Quốc, báo chí xứ kim chi vẫn "theo sát" U23 Việt Nam cũng như HLV Park Hang Seo, hay cảm xúc, thái độ của người hâm mộ,... qua các nguồn thông tin từ báo chí Việt Nam.

    Báo Hàn Quốc: Điều kỳ diệu U23 Việt Nam chưa kết thúc - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam không chỉ mạnh hơn trên sân mà còn được truyền thông quốc tế phải dõi theo, và báo chí quê hương ông luôn theo sát.

    Trong bài viết mới nhất của mình, trang Sports của Nate viết: "Điều kỳ diệu của HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Đội U23 Việt Nam sẽ đấu U23 UAE để giành chiếc huy chương (HCĐ) đầu tiên của mình tại Asian Games.

    Hồi đầu năm, U23 Việt Nam đã lọt vào đến chung kết U23 châu Á. Đó là lần đầu tiên giải đấu có một quốc gia Đông Nam Á có mặt ở trận đấu cuối cùng.

    Báo Hàn Quốc: Điều kỳ diệu U23 Việt Nam chưa kết thúc - Bóng Đá

     Xuân Trường được nhắc đến vì từng chơi ở K-League nhưng theo Yohap, 2 cái tên chủ chốt của U23 Việt Nam đấu U23 UAE là Quang Hải và Công Phượng.

    HLV Park Hang Seo muốn tiếp tục cùng bóng đá Việt Nam đạt thêm các thành tích, tiến bộ. Và họ đã cho thấy điều đó, lọt vào đến vòng 4 đội mạnh nhất Asiad 2018, trong đó có trận thắng Nhật Bản.

    Và dù thua U23 Hàn Quốc ở trận bán kết thì U23 Việt Nam vẫn có khả năng giành huy chương Asiad."

    Yohap nhìn nhận: "Mặc dù U23 Việt Nam không vào được chung kết nhưng họ đang hướng tới HCĐ Asiad, trông chờ vào tài cầm quân của HLV Park Hang Seo.

    Việt Nam đạt những kết quả đáng kể tại giải và đang chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng cho mục tiêu đạt thành tích tốt nhất tại Asiad từ trước đến nay: chiếc huy chương đầu tiên.

    Đánh giá một cách khách quan, U23 Việt Nam mạnh hơn hẳn U23 UAE. Hai cái tên được chờ đợi trong tay HLV Park Hang Seo là Công Phượng và Quang Hải."

    Mai Nguyễn (Tổng hợp) | 14:25 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...