MỚI NHẤT :
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • Báo châu Á: "Incheon United sa thải HLV là đòn giáng vào Công Phượng"

    15:49 Thứ ba 16/04/2019

    BongDa.com.vn Sau sự kiện HLV Andersen được BLĐ Incheon United cho thôi việc, trang FOX Sports Asia đã đưa ra bình luận về sự kiện này.

    Sau những thất bại liên tiếp khiến Incheon United xếp ở vị trí bét bảng tại K-League trong thời gian gần đây, HLV Andersen đã đệ đơn từ chức vào ngày hôm qua. Yêu cầu này lập tức được lãnh đạo Incheon đồng ý.

    Báo châu Á:

     HLV Andersen từ chức sau những thất bại liên tiếp của Incheon United.

    Bình luận về việc này, tờ FOX Sports Asia viết: "Việc Incheon sa thải HLV Andersen có thể là một cú đòn giáng vào tiền đạo 24 tuổi của Việt Nam - Nguyễn Công Phượng khi anh bắt đầu chiếm suất đá chính ngày càng nhiều trong thời gian gần đây".

    Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap cho rằng, việc HLV Andersen bị sa thải là do nhà cầm quân người Na Uy không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

    "HLV Andersen đã được bổ nhiệm làm HLV thứ 8 của Incheon vào tháng Sáu năm ngoái. Ông từng tạo ra thành tích 9 trận thắng, 7 trận hòa và 8 trận thua ở K-League 2018, góp phần đưa Incheon cán đích ở vị trí thứ 9 và trụ hạng thành công.

    Thế nhưng ở mùa năm nay, HLV Andersen đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông không thể tìm ra sợi dây liên lạc nào giữa tiền đạo giàu tiềm năng Nguyễn Công Phượng và các cầu thủ còn lại. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự thi đấu quá bết bát".

    Người được chọn để tạm thời ngồi vào ghế nóng do HLV Andersen để lại là trợ lý Lim Joong-yong, một huyền thoại tại Incheon United.

    Báo châu Á:

     

    Lim Joong-yong từng có 7 năm thi đấu cho Incheon United (2004 - 2011) ở vị trí hậu vệ, thi đấu 163 trận và ghi 6 bàn thắng. Với việc là huyền thoại đồng thời là trợ lý HLV ở Incheon United, Lim Joong-yong am hiểu nội tình đội bóng này, nên được BLĐ chọn làm HLV tạm quyền.

    Tuy nhiên, nhiệm kỳ của 'Lim Koh' (biệt danh của Lim Joong-yong) chỉ giới hạn trong 60 ngày. Lý do là vì ông chỉ có được chứng chỉ Huấn luyện viên cấp A (Advanced Level), trong khi ở K-League đòi hỏi HLV trưởng là người phải có chứng chỉ cấp P (Professional Level).

    Tịnh Đế | 15:30 16/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...