MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 16/04: VFF chính thức xác nhận về việc gọi cầu thủ Việt kiều dự King's cup

    19:00 Thứ ba 16/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sếp lớn VFF lên tiếng về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều tại King's Cup; Báo châu Á: "Incheon United sa thải HLV là đòn giáng vào Công Phượng"; Văn Thanh trở lại giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 16/04.

    Sếp lớn VFF lên tiếng về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều tại King's Cup

    Trước những tin đồn về khả năng sử dụng cầu thủ Việt kiều ở King's Cup 2019, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết việc mời gọi cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho ĐTQG hay U23 Việt Nam phải tiến hành từng bước và không thể vội vã, đốt cháy giai đoạn. VFF có bộ phận chuyên môn theo dõi phong độ và thẩm định các cầu thủ Việt kiều bày tỏ mong muốn trở về cống hiến, nhưng chắc chắn chưa triệu tập trong đợt này (chuẩn bị cho King's Cup).

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 16/04: VFF chính thức xác nhận về việc gọi cầu thủ Việt kiều dự King's cup - Bóng Đá

     Thủ môn Filip Nguyễn chưa được triệu tập đợt này.

    Báo châu Á: "Incheon United sa thải HLV là đòn giáng vào Công Phượng"

    Tờ FOX Sports Asia viết: "Việc Incheon sa thải HLV Andersen có thể là một cú đòn giáng vào tiền đạo 24 tuổi của Việt Nam - Nguyễn Công Phượng khi anh bắt đầu chiếm suất đá chính ngày càng nhiều trong thời gian gần đây".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 16/04: VFF chính thức xác nhận về việc gọi cầu thủ Việt kiều dự King's cup - Bóng Đá

     Báo châu Á nhận định về việc Incheon United sa thải HLV Andersen.

    Văn Thanh trở lại giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn

    Trang Fox Sports Asia cho biết: "Vũ Văn Thanh là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam và từng góp mặt cùng lứa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á cũng như Olympic Việt Nam đi đến Bán kết ASIAD. Tuy nhiên chấn thương trong trận đấu giữa CLB HAGL và CLB TP.HCM đã khiến anh lỡ 2 chiến dịch AFF Cup và Asian Cup vừa qua.

    Văn Thanh phải sang Hàn Quốc chữa trị và đã trở lại Việt Nam, chuẩn bị màn tái xuất tại giải quốc nội trong 1 tháng tới. Và với khả năng này, cầu thủ 22 tuổi sẽ là một sự lựa chọn có giá trị cho đoàn quân HLV Park Hang-seo tại các giải đấu trước mắt như King's Cup, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

    Có Văn Thanh ở vị trí hậu vệ phải, Việt Nam sẽ có một vũ khí lợi hạiđể đối đầu với những đội bóng mạnh ở King's Cup. Đầu tiên sẽ là Curacao - đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất của giải. Sau đó, "Những ngôi sao vàng" gặp Thái Lan hoặc Ấn Độ trước khi rời giải đấu".

    SLNA đón thông tin cực vui về tình hình chấn thương của Phan Văn Đức

    Sau một thời gian điều trị chấn thương tại PVF, quá trình bình phục chấn thương của tiền vệ Phan Văn Đức đang tiến triển rất tốt. Theo tiết lộ từ HLV Nguyễn Đức Thắng, Đứt "cọt" sẽ trở lại sau 4 tuần nữa.

    Như vậy, phải đến giữa tháng 5, tức gần hết giai đoạn lượt đi, SLNA mới mong Phan Văn Đức có thể thi đấu. Đó có thể là trận gặp Sanna Khánh Hòa tại vòng 10 ngày 18/5.

    Nói về tình hình chấn thương của mình, Phan Văn Đức chia sẻ: "Tôi cảm thấy ổn hơn khá nhiều. Hy vọng tôi sẽ kịp trở lại trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa trên sân nhà. Ngồi ngoài lâu thế này, tôi thấy nóng ruột lắm rồi.”

    "U18 Việt Nam cần cải thiện về mọi mặt"

    Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Trong quá trình đào tạo, các các cầu thủ cần phải biết các hệ thống chơi khác nhau, khi chưa quen với sơ đồ 3 hậu vệ mà chơi sơ đồ 3, 4, 5 hậu vệ như đội tuyển quốc gia thì mỗi cầu thủ cần phải biết.

    Chính vì thế, các cầu thủ chắc chắn chưa thể thực hiện hoàn hảo. Các em cần phải có nhiều thời gian hơn nữa, đương nhiên về kĩ năng các em cần phải thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật, cũng có thể trong tương lai sẽ có 1 HLV khác, có ý tưởng khác nhưng các em có một quá trình chuẩn bị tập luyện, tìm hiểu sơ đồ, hệ thống lối chơi thì tương lai rất thuận lợi. Các em rất dễ thích nghi với bất kì lối chơi nào, với triết lí của HLV nào."

    Phi Sơn đem tin vui tới cho TP.HCM

    Theo chia sẻ của tiền vệ người Hà Tĩnh, chấn thương của anh đã gần như hoàn toàn bình phục, có thể theo những giáo án có cường độ vận động cao mà BHL đề ra.

    Tuy vậy, khả năng Phi Sơn ra sân thi đấu trở lại ở vòng đấu sắp tới vẫn còn bỏ ngỏ. Bởi sau nhiều tháng chấn thương, tình trạng thể lực của tiền vệ này vẫn chưa ổn, cần thêm thời gian tích luỹ mới chính thức thi đấu trở lại. Nhiều khả năng khoảng 2 vòng đấu nữa, Phi Sơn sẽ có thể ra sân chinh chiến ở V-League 2019.

    Tịnh Đế | 18:40 16/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...